Lũ lụt nghiêm trọng đang tàn phá Kenya, Burundi, Uganda và Tanzania khiến hàng trăm người bị thiệt mạng, nhiều trường học phải đóng cửa, hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán.
Theo IGAD, sự gia tăng khủng bố, cướp biển, cướp có vũ trang và bắt cóc trên biển trong khu vực cùng sự thiếu hợp tác an ninh giữa các quốc gia thành viên đã khiến tình hình ngày càng tồi tệ hơn.
WFP và FAO nêu rõ khoảng 60 triệu người vẫn đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực tại 7 quốc gia Đông Phi, việc chấm dứt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen càng làm trầm trọng hơn vấn đề này.
Với đoàn tùy tùng gồm đại diện nhiều doanh nghiệp, chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz tới Đông Phi nhằm mục đích thúc đẩy vai trò của Đức như một đối tác đáng tin cậy trong khu vực.
Hơn 3 triệu người tại các nước Đông Phi đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ khẩn cấp. Họ thường xuyên nhịn ăn trong ngày và phải bán tài sản của mình để tồn tại.
Dù vậy, Phó Tổng thống Uganda nhấn mạnh rằng chính phủ vẫn duy trì "báo động ở mức cao" trước nguy cơ dịch bệnh Ebola bùng phát trở lại tại quốc gia Đông Phi này.
EAC thông báo trên Twitter rằng CHDC Congo đã trở thành thành viên đầy đủ của tổ chức khu vực này sau khi nộp các văn kiện phê chuẩn việc gia nhập hiệp ước thành lập cộng đồng.
Khu vực Đông Phi phụ thuộc lớn vào nguồn lương thực và phân bón nhập khẩu, do đó cuộc khủng hoảng tại Ukraine có thể làm tồi tệ hơn tình hình an ninh lương thực vốn đã nghiêm trọng ở khu vực này.
Hạn hán kéo dài khiến cây trồng héo úa, động vật suy yếu đang gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở vùng Sừng châu Phi, nơi cuộc sống của khoảng 12-14 triệu người đang bị đe dọa.
Cần có những nỗ lực phối hợp, hợp tác và nâng cao năng lực để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng vốn đang có ảnh hưởng tại Đông Phi lan rộng đến miền Nam châu Phi.
Lũ lụt đã khiến cuộc sống của nhiều người tại khu vực Đông Phi - vốn phải đối mặt với xung đột, bạo lực, nạn châu chấu sa mạc, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 - càng trở nên khó khăn hơn.
WFP ước tính hiện có khoảng 20 triệu người dân tại 9 quốc gia trong khu vực (gồm Burundi, Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Somalia và Uganda) không có đủ dự trữ lương thực đảm bảo.
Nguồn năng lượng từ nhà máy Mặt Trời có công suất 50 MW này sẽ giúp nâng lượng điện sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo chiếm trên 90% tổng công suất phát điện của Kenya.
Hai thượng nghị sỹ Mỹ cảnh báo về hậu quả quân sự và chính trị nếu Trung Quốc giành quyền kiểm soát một bến cảng ở Djibouti, cho rằng điều này có khả năng gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Đông Phi.
Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng quốc phòng EASF nhấn mạnh cuộc diễn tập sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình.
200 binh sỹ đến từ 13 nước châu Phi đã tham gia cuộc tập trận chung có tên gọi "Châu Phi Utulivau III tại Rwanda nhằm chuẩn bị sẵn sàng với những sự can thiệp quân sự trong tương lai.
Các bộ trưởng của các nước thuộc Cơ quan Phát triển Liên Chính phủ Đông Phi (IGAD) đã thành lập một ủy ban để thực hiện nhiệm vụ giải quyết những vấn đề di cư trong khu vực.
Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi đề xuất cử 5.000 quân nhân gìn giữ hòa bình tới Burundi, mà không cần sự chấp thuận của nhà lãnh đạo quốc gia Đông Phi này.