Các nghị sỹ Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc kiểm soát cảng Djibouti

Hai thượng nghị sỹ Mỹ cảnh báo về hậu quả quân sự và chính trị nếu Trung Quốc giành quyền kiểm soát một bến cảng ở Djibouti, cho rằng điều này có khả năng gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Đông Phi.
Các nghị sỹ Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc kiểm soát cảng Djibouti ảnh 1(Nguồn: voanews.com)

Theo Reuters, ngày 13/11, Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chris Coons của Mỹ đã cảnh báo về những hậu quả quân sự và chính trị nếu Trung Quốc giành quyền kiểm soát một bến cảng ở Djibouti, cho rằng điều này có khả năng gia tăng sự ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Đông Phi.

Trong bức thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, hai thượng nghị sỹ danh tiếng này đã bày tỏ lo ngại về việc Djibouti chấm dứt hợp đồng về cảng container Doraleh với tập đoàn DP World đặt trụ sở ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi tháng Hai và quốc hữu hóa cảng này hồi tháng Chín.

[Trung Quốc "ve vuốt" châu Phi bằng chính sách "ngoại giao bẫy nợ"?]

Theo hai nghị sỹ này, các báo cáo cho rằng khả năng Djibouti - một con nợ lớn của Bắc Kinh, sẽ nhượng lại quyền vận hành cảng này cho một doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc "thậm chí còn đáng báo động hơn."

Bức thư trên là động thái mới nhất trong một loạt nỗ lực của các thành viên trong Quốc hội Mỹ muốn chống lại sự ảnh hưởng quốc tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc, điều mà họ xem là mối đe dọa đối với các lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.