Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Salehabadi nêu rõ trao đổi thương mại giữa Iran và Nga, hiện ở mức 4 tỷ USD, có thể được thực hiện qua đồng rial của Iran và đồng ruble của Nga.
Người phát ngôn của Chính phủ Iran, Ali Rabiei cho biết nội các nước này đã nhất trí thông qua kế hoạch bỏ đi 4 số 0 khỏi mệnh giá của đồng nội tệ và đổi đơn vị tiền tệ từ rial sang toman.
Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, giấy phép cần thiết cho hoạt động này đã có và 3 triệu thùng dầu sẽ được bán trên thị trường chứng khoán năng lượng của Iran với 100% bằng đồng rial của Iran.
Mạng Thông tin tài chính (FIN) cho biết chốt phiên giao dịch 8/4 tại thị trường mở, đồng rial hạ hơn 6% giá trị, xuống mức 55.200 rial/USD, giảm gần 1/3 giá trị trong sáu tháng qua.
Theo thỏa thuận, đồng rial của Iran và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ dễ dàng được quy đổi để giúp giảm các chi phí đổi tiền hoặc chuyển khoản của người giao dịch.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã cam kết với người dân rằng chính phủ sẽ nỗ lực bảo vệ sự ổn định của thị trường sau khi đồng nội tệ của nước này bị sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tuần trước.
Hai nước sẽ tạo tài khoản hoặc ngân hàng chung để có thể thanh toán bằng đồng Rial và đồng Ruble, đồng thời đã thỏa thuận về việc thành lập nhóm làm việc.