Dự thảo ngân sách ước tính nguồn thu từ dầu mỏ giảm xuống 30 tỷ USD (dựatrên mức giá dầu dự kiến là 95 USD/thùng), thấp hơn nhiều với con số 100 tỷ USDđã thu được trong tài khóa 2012, do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tếcủa phương Tây.
Dự thảo không đưa ra mức dự báo về xuất khẩu dầu mỏ trong năm tới theolịch Iran cũng như trong tài khóa 2013, đồng thời cũng không đặt ra tỷ giá trongtính toán ngân sách.
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad mới đây đã nói ngân sách 2013 sẽ giảm sựphụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ và bù lại bằng việc tăng thuế, tăng nguồn thuphi dầu mỏ, cải cách việc trợ giá và giảm mạnh chi tiêu.
Tháng 12/2012, Iran - từng là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai trongOPEC - cho biết nguồn thu từ dầu mỏ giảm một nửa do các lệnh trừng phạt quốc tếcủa phương Tây nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng trong một nỗ lực kiềm chếchương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.
Các biện pháp trừng phạt như vậy đã khiến giá hàng hóa nhập khẩu tăng, gâysức ép lên lạm phát, trong khi làm giảm đầu tư nước ngoài và gây khó khăn choviệc chuyển nguồn tiền từ nước ngoài về nước, đặc biệt là trong lĩnh vực dầumỏ./.