Đồng Văn tạo sức hút mới bằng chuỗi hoạt động văn hóa-du lịch đặc sắc, từ trình diễn nghề truyền thống đến phố cổ rực sắc hội, mang đến cho du khách hành trình khám phá giàu bản sắc vùng cao.
Sáng 8/10, tại khu vực đầu tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập hoàn toàn công trình cổng chào xã Đồng Văn.
Xuân về, hoa đào, hoa lê, hoa cải bung nở trên khắp triền núi, quanh các ngôi nhà, thôn xóm ở Đồng Văn (Hà Giang), tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng giữa khung cảnh hùng vĩ của Cao nguyên đá.
Cao nguyên đá Đồng Văn - nơi mà địa hình, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng vào dịp mùa Xuân, hoa đào, hoa mận bỗng bừng sắc, biến cả miền đá xám trở nên đẹp lung linh lạ thường.
Cao nguyên đá Đồng Văn - nơi mà địa hình, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng vào dịp mùa Xuân, hoa đào, hoa mận bỗng bừng sắc, biến cả miền đá xám trở nên đẹp lung linh lạ thường.
Sức hút từ những điểm đến hoang sơ và độc đáo như cung đường Hà Giang cho thấy du khách trong nước và quốc tế ngày càng muốn có những trải nghiệm chân thực, yêu thích phiêu lưu và khám phá văn hóa.
Mưa lớn kèm theo dông sét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ đêm 4/6 đến ngày 5/6 đã khiến hai người tử vong, gây thiệt hại nhiều tài sản của nhà nước và người dân.
Năm 2014 và năm 2019, UNESCO đã tái công nhận Cao nguyên Đá Đồng Văn là thành viên của Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO giai đoạn 2015-2018 và giai đoạn 2019-2022.
Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015 và đã trở thành sự kiện thường niên nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của Hà Giang.
Phía sau cổng trời, hơn 80.000 đồng bào phải chịu cảnh nghèo đói lạc hậu, sống tách biệt với bên ngoài. Và con đường Hạnh Phúc đã ra đời mang lại ánh sáng văn minh cho người dân.
Đến đỉnh đèo Mã Pí Lèng, dưới chân đèo là dòng sông Nho Quế, du khách sẽ ngỡ ngàng giữa không gian vô cùng hùng vĩ của núi rừng hiện lên trên nền trời sáng trong.
Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã trao tặng 800 suất quà cho các gia đình chính sách, trao tặng 50 chiếc xe đạp cho 50 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn của huyện Vị Xuyên.
Công trình nước sạch được tính toán sẽ hỗ trợ, bổ sung thêm nguồn nước sạch, đặc biệt là vào mùa khô cho hơn 50 cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Lũng Cú cùng gần 400 thầy cô, học sinh.
Bước chân đến cao nguyên đá Đồng Văn công tác năm 2001, khi mới 18 tuổi, 20 năm trong nghề với những nhọc nhằn, vất vả cũng là chừng ấy thời gian cô Nhâm bám trụ ở cao nguyên đá để “cõng chữ lên non”.
Năm nay là năm thứ 2 Báo Điện tử VietnamPlus trao tặng bình nước cho đồng bào vùng cao huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Đây là một hoạt động đầy ý nghĩa, chung tay xoa dịu cơn khát trên cao nguyên đá.
Lên Hà Giang tháng trong khoảng từ tháng Chín đến tháng 12, du khách sẽ bắt gặp những cánh đồng tam giác mạch cứ nối nhau liên tiếp như một tấm thảm hồng mềm mại, quyến rũ.
Với người Mông, chỉ khi sử dụng bạc đảm bảo chất lượng, các món đồ trang sức mới phát huy đươc hết giá trị của nó như một món đồ trang sức, một tấm bùa bảo vệ sức khỏe hạnh phúc hay trừ tà ma...
Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn từ lâu đã khẳng định được những giá trị địa chất khoa học lịch sử quý giá được bạn bè quốc tế công nhận.
Bà Lý Thị Dính (58 tuổi) tự mình gùi chiếc bồn chứa nước inox về nhà từ trụ sở xã Phố Cáo. Quãng đường độ 3 cây số nhưng bà Dính vui lắm, vì từ bây giờ bà không còn phải đi bộ hàng giờ để cõng nước...
Bệnh nhân Sùng Mí Quả là lái xe bị thương rất nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, còn 3 bệnh nhân là du khách đã được chuyển lên tuyến trên.