Chủng cúm A H5N1 đã được phát hiện ở 23 loài động vật có vú, trong đó có chuột hươu, chuột nhà, thỏ đuôi bông sa mạc, chuột đồng cỏ, gấu mèo, chồn hôi sọc, cáo đỏ, sư tử núi, mèo rừng và gấu đen.
CDC Mỹ dự đoán số ca nhiễm tại nước này sẽ còn tăng do nồng độ virus cao trong sữa của những con bò mắc bệnh và mức độ lan nhanh của virus trong các đàn bò sữa.
Tiến sỹ Isaac Bogoch, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo nếu có thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh, virus có thể biến đổi và dễ lây truyền hơn giữa các động vật có vú.
Các bác sỹ tại Australia đã gặp phải một ca bệnh hy hữu, khi tiếp nhận trường hợp một người phụ nữ mắc hàng loạt các triệu chứng lạ trong một thời gian dài.
Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications, hoạt động tình dục đồng giới có thể giúp động vật có vú thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội, thậm chí giúp giảm xung đột.
Các nhà nghiên cứu Đại học Curtin đã ghi lại được âm thanh của loài thú lông nhím mỏ ngắn echidna khi chúng phát ra các âm thanh khác nhau. Đây là 1 trong những âm thanh khó nắm bắt nhất của tự nhiên.
Theo tuyên bố mới nhất từ cơ quan môi trường Argentina, 50 con sư tử biển đã chết với các triệu chứng tương tự cúm gia cầm. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan cúm gia cầm ở người.
Các nhà khoa học ước tính khối lượng của loài cá voi thời tiền sử phát hiện năm 2010 ở Peru khoảng 85-340 tấn, nặng hơn cá voi xanh với cân nặng kỷ lục do Guinness công nhận là 190 tấn.
Virus gây cúm gia cầm thường chỉ lây lan ở các loài họ chim, song gần đây biến thể virus H5N1 đang lây lan nhiều hơn ở các loài động vật có vú, vốn có cấu tạo sinh học gần hơn với con người.
Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: "Sự lây lan của dịch bệnh này trong thời gian gần đây sang động vật có vú cần phải được theo dõi chặt chẽ."
Nhóm nghiên cứu tin rằng hóa thạch của những con thú có túi đẻ trứng từ cổ xưa cho thấy loài động vật này chỉ thích hợp với khí hậu vùng cực. Đây có thể là lý do chúng ít di cư đến những nơi khác.
Bằng cách hút và lọc không khí ở giữa 2 công viên động vật châu Âu, mỗi nhóm nghiên cứu xác định được dấu vết DNA đặc trưng của hàng chục loài động vật có vú, chim, bò sát từ các công viên nói trên.
Các nhà bảo tồn lại thất bại trong việc bảo tồn những động vật có vú lớn khác cùng chia sẻ môi trường sống với loài gấu trúc trước nguy cơ tuyệt chủng.
Loại thuốc này được phát triển từ ý tưởng làm chậm quá trình trao đổi chất, từ đó giảm tốc độ tiêu hao năng lượng, giúp kéo dài thời gian sinh học cho các bệnh nhân.
Việc con người đang phung phí tài nguyên thiên nhiên đã đẩy khoảng 1 triệu loài động vật và thực vật trong tổng số 8 triệu loài trên Trái Đất đến bên bờ vực tuyệt chủng.