Boutique Home Tràng Cát hút giới đầu tư nhờ không gian sống xanh, tiện ích đồng bộ và triển vọng mang về dòng lợi nhuận kép, cả từ khai thác kinh doanh và tích sản dài hạn.
Hà Nội nổi lên là một trong những điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năng động nhất cả nước trong giai đoạn 2020-2025, và hiện đang hướng tới một quỹ đạo tăng trưởng mới đến năm 2030.
Đối với việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Hà Nội không chỉ “trải thảm đỏ” mà còn “đặt điều kiện xanh” - nghĩa là ưu tiên dự án chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường...
Theo nhận định của Savills Việt Nam, với vị trí chiến lược, lực lượng lao động lớn và cơ sở hạ tầng đang ngày càng mở rộng, ngành công nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng cho quá trình tăng trưởng liên tục.
Theo UNCTAD, FDI đã giảm 2%, xuống còn 1.300 tỷ USD vào năm ngoái. Tuy nhiên, trừ một số trường hợp ngoại lệ, báo cáo cảnh báo rằng FDI đã giảm mạnh hơn nhiều, hơn 10% trong năm thứ hai liên tiếp.
Năm 2023, đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn thế giới đã giảm năm thứ hai liên tiếp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái và căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng.
Báo cáo của DBS nhấn mạnh điểm nổi bật của Việt Nam là dòng vốn FDI mới đổ vào lĩnh vực sản xuất tăng mạnh trong năm 2023, bất chấp những khó khăn kinh tế toàn cầu và những hạn chế khác sau đại dịch.
Theo chuyên gia kinh tế trưởng Michael Kokalari của VinaCapital, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hàng đầu cho FDI, đặc biệt là từ các công ty đa quốc gia đang tìm cách sản xuất để xuất khẩu.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm vẫn đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo báo cáo của Standard Chartered, Việt Nam vẫn là 1 trung tâm sản xuất và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu mặc cho thách thức liên quan đến căng thẳng địa chính trị và dịch bệnh.
Các chính sách vĩ mô, tài chính được điều chỉnh linh hoạt, kiểm soát tín dụng tốt... cũng góp phần thúc đẩy, tạo lực kéo để thị trường bất động sản phát triển bền vững trong năm 2022.
Chủ tịch VCCI cho biết cùng với khả năng kiểm soát dịch COVID-19, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam sẽ là những xung lực mạnh giúp cải thiện thị trường bất động sản trong thời gian tới.
Tính đến tháng 12/2020, trải qua 33 năm phát triển và thu hút FDI, cả nước đã có 33.070 dự án, vốn đăng ký hơn 384 tỷ USD với số vốn thực hiện đạt 231,86 tỷ USD, bằng 60,4% tổng vốn còn hiệu lực...
Đã đến lúc Ấn Độ học tập kinh nghiệm của Mỹ và phương Tây và ban hành một quy chế được thiết kế đặc biệt để kiểm tra an ninh quốc gia đối với FDI chiến lược.
Theo báo cáo về thị trường chứng khoán Việt Nam, ngành năng lượng, tiêu dùng không thiết yếu và bất động sản là ba lĩnh vực có thể đạt mức tăng trưởng mạnh nhất vào năm 2021.
Tiến sỹ Kwakwa cho rằng với kết quả phát triển xuất sắc trong ba thập kỷ vừa qua, Việt Nam được coi là câu chuyện thành công về phát triển và Việt Nam còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Từ đầu năm đến nay, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã chững lại do tác động của đại dịch, tuy nhiên, đây chỉ là sự chững lại trong thời gian ngắn và dòng vốn này sẽ phục hồi.
Do ảnh hưởng của COVID-19, vốn FDI chảy vào Trung Quốc đã giảm 13% trong quý 1/2020, trước khi nhanh chóng tăng trưởng trở lại vào tháng Tư, đạt mức hơn 10 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.
Thông báo mới nhất từ hãng tư vấn toàn cầu Ernst & Young cho biết Trung Quốc có lượng vốn FDI đầu tư vào châu Phi lớn nhất với hơn 72 tỷ USD FDI và xếp sau đó lần lượt là Pháp, Mỹ.