ĐSQ VN tại Nga kỷ niệm 67 năm Quốc khánh 2/9

Tối 22/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Tối 22/8, tại Mátxcơva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức tiếpkhách nhân kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tới dự buổi tiếp khách có hàng trăm quan chức và đại diện các cơ quanchính quyền lập pháp và hành pháp Nga cũng như thủ đô Mátxcơva, các vị Đại sứhoặc Đại biện lâm thời chín nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á(ASEAN), đại diện nhiều nước hữu nghị và đối tác khác của Việt Nam cũng như cáchội, đoàn người Việt tại Nga.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nêu rõ Cách mạng thángTám và Quốc khánh 2/9 đã mở ra kỷ nguyên mới của tự do và độc lập cho đất nướcvà nhân dân Việt Nam. Đại sứ đã nêu bật những thành tích to lớn và nổi bật củaquân và dân ta trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước, bày tỏ sự cảm ơn của ViệtNam đối với lãnh đạo và nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay.

Đại sứ nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi và đốitác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng được củng cố và tăngcường, thể hiện qua chuyến thăm chính thức nước Nga mới đây của Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang. Đại sứ bày tỏ hy vọng quan hệ Việt - Nga sẽ tiếp tục pháttriển, góp phần cho hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực châu Á - Thái BìnhDương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov thay mặt đông đảo khách mời phátbiểu, đánh giá cao những thành tích to lớn và hào hùng của Việt Nam trong cuộcđấu tranh anh hùng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền, tự do và độc lập cũngnhư trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau khi hòa bình lập lại.

Thứ trưởng Morgulov tuyên bố Việt Nam ngày nay là một nước phát triển năngđộng, là một thành viên có uy tín cao và được tôn trọng của cộng đồng quốc tế.Thứ trưởng Morgulov bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị, giúp đỡ và tin cậylẫn nhau, đối thoại chính trị thường xuyên ở cấp cao và mọi cấp, hợp tác và đốitác toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và gặt háiđược nhiều thành tích hơn nữa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp toàn thể Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-58). (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Tại AMM-58, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN gồm tăng trưởng kinh tế, kinh tế số và kết nối người dân, xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.