
Ngắm dàn xe tăng, tên lửa hợp luyện chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Sáng 17/7, tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4, khối xe thiết giáp tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sáng 17/7, tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4, khối xe thiết giáp tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sáng 17/7, tại Trung tâm huấn luyện Quốc gia 4 Miếu Môn, diễn ra Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Hà Nội thành lập 6 tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
UBND thành phố Hà Nội vận động các cơ quan, khách sạn, nhà hàng, trường học... mở cửa nhà vệ sinh miễn phí phục vụ người dân và du khách dịp lễ lớn, khuyến khích duy trì như một nét đẹp văn hóa.
Tàu Kiểm ngư số hiệu KN 290, thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2, vinh dự được tham gia diễu binh trên biển dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức tốt truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền những hoạt động trọng điểm, đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ngày 4/3, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, do Việt Nam là một trong những quốc gia đồng bảo trợ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Thanh Bình ôn lại sự kiện cách đây 95 năm, ngày 3/2/1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta.
Đại tướng Nguyễn Quyết từ trần vào hồi 21 giờ 09 phút ngày 23/12 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau một thời gian lâm bệnh.
Trải qua nhiều thập kỷ, công tác đối ngoại của Ban Đối ngoại Trung ương đã trở thành một trong những yếu tố cốt lõi, không chỉ giúp củng cố vị thế chính trị mà còn tạo đà phát triển kinh tế bền vững.
Chương trình nghệ thuật “Thiêng liêng Tổ quốc” là khúc tráng ca về tình yêu quê hương đất nước, tái hiện lại hành trình đầy tự hào của dân tộc khi non sông về chung một dải.
Về Tân Trào hôm nay, điều dễ thấy là xã mang diện mạo mới với những ngôi nhà mọc lên san sát, tuyến đường nhựa, đường bêtông đi đến khắp các thôn, bản của xã.
“Sao Độc lập” đã trở thành chương trình thường niên, được đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sỹ trí thức, đảng viên và quần chúng nhân dân đón chờ trong những ngày mùa Thu tháng Tám.
Triển lãm bộ ảnh “Yêu lắm Trường Sa ơi!,” diễn ra từ ngày 23-28/8, tại Đường sách thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu gần 100 tác phẩm của Hội nhiếp ảnh Thành phố..
Ngày 18/8, Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bern, Thụy Sĩ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo; minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh ấy không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố.
Thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam đó là “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.”
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những chiến công vĩ đại nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, là bản hùng ca bất diệt trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.