Tính đến 30/11/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 31,4 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023.
Tổng cả vốn đầu tư thực hiện và tổng vốn đầu tư đăng ký trong 9 tháng tiếp tục tăng so cùng kỳ, lần lượt là 8,9% và 11,6%, trong đó giá trị đầu tư mới và quy mô vốn điều chỉnh đều tăng.
Tính lũy kế đến ngày 20/5, cả nước có 40.285 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 481 tỷ USD. Theo đó, vốn thực hiện lũy kế ước đạt khoảng 305 tỷ USD, bằng gần 63,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
Từ ngày 1/5 tới, thị xã Bến Cát lên thành phố, như vậy, tỉnh Bình Dương có tổng cộng 5 thành phố và là địa phương có nhiều thành phố nhất trong cả nước.
Tỉnh Bắc Ninh đã cấp chứng nhận đầu tư mới cho 105 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 50 dự án, tăng 90,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với số vốn đăng ký mới 499,8 triệu USD.
Hà Nội dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 970,8 triệu USD, chiếm 15,7% và gấp 6 lần so với cùng kỳ, kế đến là Bắc Ninh với số vốn 745,2 triệu USD, chiếm gần 12,1% tổng vốn.
Tính đến ngày 20/2, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,293 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023.
Tính đến 20/2, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 4,3 tỷ USD, tăng xấp xỉ 39% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài đạt 2,8 tỷ USD và tăng gần 10%.
Năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đăng ký mới đạt gần 20,19 tỷ USD, tăng 62,2% với 3.188 dự án, tăng 56,6% so với cùng kỳ. Như vậy, tổng vốn đăng ký và dự án đều ghi nhận kết quả tăng mạnh.
Lễ chuyển giao Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.
Trong 9 tháng, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng hơn 15,9 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 0,9 điểm phần trăm so với 8 tháng đầu năm.
Động thái của Đức phản ánh nỗ lực rộng hơn ở phương Tây nhằm giảm sự phụ thuộc chiến lược vào Trung Quốc, trước những lo ngại về ảnh hưởng của quốc gia này ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Từ nay đến năm 2030, Long An sẽ có 17 khu công nghiệp thành lập mới với diện tích tăng thêm gần 3.200ha, nâng tổng số khu công nghiệp của toàn tỉnh lên 51 khu với diện tích gần 12.500ha.
Trong 4 tháng đầu năm 2023, thu hút vốn FDI của Thành phố Hồ Chí Minh dưới tất cả các hình thức đạt khoảng 979,65 triệu USD, giảm 23,45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số hơn 500 triệu USD vốn FDI trong 3 tháng đầu năm, có 11 dự án cấp mới với số vốn đăng ký gần 50 triệu USD và 22 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 451 triệu USD.
Singapore vẫn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 978,4 triệu USD, chiếm gần 31,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 42,7% so với cùng kỳ ngoái; Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ hai với gần 407 triệu USD.
Nằm trên diện tích 8.692 ha tại huyện Dakcheung, tỉnh Sekong, dự án mỏ bauxite huyện Dakcheung có vốn đầu tư trị giá 1 tỷ USD, với công suất 1 triệu tấn alumina/năm.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 10 tháng năm 2022, thành phố Hà Nội thu hút 1,28 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm vẫn đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Các dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 291 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 223,75 triệu USD, tăng 5,43% số dự án cấp mới, giảm 1,28% về vốn đầu tư so với cùng kỳ.