Hội thảo chiasẻ những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển cảng hàngkhông và cảng biển hiện đại; hệ thống đánh giá hoạt động của các doanhnghiệp nhà nước tại Việt Nam; phân tích và dự báo thu ngân sách ở ViệtNam cũng như đưa ra các kịch bản dự báo kinh tế vĩ mô dài hạn cho ViệtNam thời kỳ 2011-2020.
Kết quả dự báo của dự án công bố haikịch bản của triển vọng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn, trung hạn vàdài hạn bao gồm các kịch bản bi quan, kịch bản chủ (lạc quan).
Trong đó,tại kịch bản lạc quan, trong ngắn hạn tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức6,0%, trung hạn (giai đoạn 2011- 2015) đạt khoảng 6,5%, và triển vọngdài hạn (giai đoạn 2016-2020) GDP đạt bình quân khoảng 7,6%.
Các kịchbản đều cho thấy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 là tương đốicao sau khi đã giải quyết được tình trạng mất cân đối vĩ mô hiện nay.Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng của giai đoạn này còn phụ thuộc vào quátrình tái cơ cấu nền kinh tế và triển vọng của kinh tế thế giới.
Trongkhuôn khổ hội thảo, các chuyên gia Hàn Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm vềlĩnh vực phát triển cảng hàng không và cảng biển.
Theo Giáo sư YeongHeok Lee - Đại học quốc gia Hankyong, Hàn Quốc - có Quy hoạch tổng thể vềchính sách hàng không giai đoạn 2010-2014, bất kỳ kế hoạch phát triểnsân bay nào đều cần dựa trên quy hoạch tổng thể.
Chính phủ Hàn Quốckhông can thiệp hoặc bảo hộ ngành này, chỉ đưa ra định hướng chính sáchvà quy định rõ ràng…
Chuyên gia của Hàn Quốc cũng khuyến nghị về chínhsách vận tải hàng không của Việt Nam, cần duy trì nguyên tắc cạnh tranhvà tư nhân hóa các hãng hàng không; thúc đẩy chính sách bầu trời mở vàtoàn cầu hóa các hãng hàng không; không bảo hộ các hãng hàng không lớn…
Về hệ thống đánh giá doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằnghiện ở Việt Nam hệ thống đánh giá doanh nghiệp nhà nước còn nhiềuvướng mắc, không có sự tham gia của ủy ban đánh giá độc lập trong cảquá trình; không gắn kết chặt chẽ với tiền thưởng và đề bạt, các tiêuchí tập trung chủ yếu vào đánh giá kết quả tài chính...
Từ đó, giáo sưWonhee Lee cho rằng Việt Nam cần xây dựng lại hệ thống đánh giá doanh nghiệp nhà nước.
Cụ thể cần xếp loại doanh nghiệp nhà nước theo các trọng số khác nhau, phản ánh đặc điểmcủa doanh nghiệp nhà nước; cần có quy trình đánh giá với sự tham gia của bên ngoài vớicác chỉ số đánh giá và phương pháp cụ thể…/.