Dự báo, từ chiều tối 26 đến ngày 28/11, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm.
Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 10/4, nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.
Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trong đêm 3 và ngày 4/10, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
Những địa phương thường xuyên chịu thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gồm Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Thanh Hóa...
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại một số nơi thuộc các tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, đặc biệt tại các huyện Hạ Hòa, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Ba (Phú Thọ)...