Bão số 8 gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Bắc Biển Đông

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h.

Đường đi của bão số 08, lúc 16h ngày 12/11/2024. (Ảnh: TTXVN phát)
Đường đi của bão số 08, lúc 16h ngày 12/11/2024. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 12/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ngãi-Bình Định.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 5-10 km/h.

Đến 1 giờ ngày 13/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ngãi-Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh dưới cấp 6.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, tốc độ 10 km/h, suy yếu thành vùng áp thấp. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Phú Yên độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên biển, chiều 12/11, vùng biển Quảng Ngãi đến Phú Yên (bao gồm huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m; biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Về diễn biến bão số 8, lúc 16 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Đến 16 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 12. Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 km/h. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km/h, cường độ suy yếu dần. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Bão số 8 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Trên biển, đêm 12/11, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 5-7,0m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo các khu vực đêm 12/11 và ngày 13/11, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Nam đêm cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc gió cấp 2-3, vùng ven biển đêm cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.