Trong bài 1 của chùm bài, chúng ta đã nhắc tới những cuộc đời bị đánh cắp sau khi trở thành nạn nhân mua bán người, còn bài 2 sẽ nêu việc trừng trị những kẻ gây nên những tội ác ấy.
Hơn 5 năm ở xứ người, cháu H.H.T. luôn đau đáu được trở về quê hương gặp lại cha mẹ và người thân, cháu T. đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn về Việt Nam nhưng không thành.
Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn 2 thanh niên trốn nhà đi theo lời dụ dỗ của một người lạ trên mạng xã hội để vào Đà Lạt làm vườn có thu nhập tốt, mà nguy cơ rất cao đây là một vụ lừa bán người.
Các đơn vị trường học cần phân công bảo vệ trực trường và cổng trường nghiêm ngặt, đặc biệt vào các giờ cao điểm, giờ đưa đón học sinh, tránh để người lạ trà trộn vào trường và khu vực cổng trường.
Trong những bức thư được tờ Le Figaro công bố, một vài trong số 376 người Pháp đang tham chiến ở Syria đã cầu xin lời khuyên từ người thân của họ về việc làm thế nào để được về nhà.
Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận 5 cô gái, đều quê ở An Giang, bị kẻ xấu dụ dỗ sang Campuchia rồi ép buộc vào các nhà chứa để làm tiếp viên massage, karaoke.