Tây Ninh tiếp nhận 5 cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh vừa tiếp nhận 5 cô gái, đều quê ở An Giang, bị kẻ xấu dụ dỗ sang Campuchia rồi ép buộc vào các nhà chứa để làm tiếp viên massage, karaoke.

Ngày 11/9, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 5 cô gái Việt Nam do Bộ Các vấn đề xã hội, Cựu chiến binh và thanh thiếu niên Campuchia bàn giao.

Năm cô gái đó là Võ Minh Thơ, sinh năm 1996; Trịnh Thị Cẩm Tiên, sinh năm 1997; Lê Thị Trúc Ly, sinh năm 1997; Phạm Thị Trang Đài, sinh năm 1998; Trần Thị Bông, sinh năm 1998; đều quê ở tỉnh An Giang.

Theo lời khai với Cơ quan Cảnh sát điều tra, vào đầu năm 2013, các cô gái này đã nghe theo lời kẻ xấu dụ dỗ sang Campuchia bán càphê, lương cao gấp nhiều lần so với ở Việt Nam.

Tuy nhiên, khi đến nơi, 5 cô gái bị ép buộc vào các nhà chứa để làm tiếp viên massage, karaoke…

Đến tháng 10/2013, cảnh sát Campuchia mở chiến dịch kiểm tra, truy quét tại các nhà chứa, quán massage, karaoke, đã phát hiện, tạm giữ 5 cô gái kể trên với lý do không có giấy tờ tùy thân, cư ngụ bất hợp pháp và giao cho Bộ Các vấn đề xã hội, Cựu chiến binh và thanh thiếu niên Campuchia quản lý.

Sau đó, phía Campuchia thông báo cho Công an Việt Nam xác minh nhân thân và tổ chức trao trả, giúp các cô gái được giải thoát, sum họp gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục