Du lịch chữa bệnh ở Thái thu hút khách Vùng Vịnh

Chính quyền Thái Lan đã quyết định cấp thị thực nhập cảnh 90 ngày cho các du khách từ sáu nước Vùng Vịnh muốn vào Thái chữa bệnh.
Ngày 27/2, chính quyền Thái Lan đã quyết định cấp thị thực nhập cảnh 90 ngàycho các du khách từ sáu nước thuộc Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh muốn vào Thái Lanchữa bệnh.

Quyết định này được đánh giá là phù hợp với chính sách phát triển Thái Lan thànhmột trung tâm y tế quốc tế của Chính phủ hiện nay.

Theo quyết định, thị thực nhập cảnh đối với công dân của các nước Bahrain,Kuwait, Oman, Qatar, Arập Xêút và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất sẽ đượctăng từ 30 ngày lên 90 ngày và được thực hiện từ đầu năm 2013.

Dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của Thái Lan đang thu hút được rất nhiều bệnhnhân từ các nước Vùng Vịnh, thậm chí chính phủ của các nước nói trên cũng rấtquan tâm tới việc phối hợp với Thái Lan để phát triển các dịch vụ này.

Chính sách phát triển Thái Lan trở thành trung tâm y tế quốc tế của Thủ tướngYingluck Shinawatra đã được thực hiện từ năm 2012, trong đó tập trung vào balĩnh vực dịch vụ điều trị y tế hiện đại, dịch vụ y học cổ truyền và chăm sóc sứckhỏe.

Thủ tướng Thái Lan cho rằng chính sách này sẽ góp phần thúc đẩy việc du lịchkhám chữa bệnh và tạo thêm nguồn thu nhập cho đất nước.

Dự kiến chính sách này sẽ được thực hiện đối với các nước ASEAN khi Cộng đồngchung ASEAN được hình thành vào năm 2015. ASEAN tổng cộng có khoảng gần 600triệu người do vậy sẽ là thị trường lớn đối với dịch vụ y tế và chăm sóc sứckhỏe của Thái Lan.

Số liệu thống kê gần đây của Bộ Y tế Thái Lan cho biết khách du lịch nước ngoàitới Thái Lan sử dụng dịch vụ y tế trong năm ngoái lên tới hơn hai triệu lượt.

Dịch vụ này gồm kiểm tra y tế, phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật chuyển giới tính,phẫu thuật chỉnh hình, chăm sóc răng miệng và phẫu thuật tim. Dịch vụ du lịch ytế đã mang lại nguồn thu hơn 120 triệu bạt (hơn 40 triệu USD) cho Thái Lan trongnăm 2012.

[Ngành y tế tại Thái Lan tích cực chuẩn bị hội nhập]


Theo số liệu của Cơ quan quản lý dược phẩm Thái Lan, xuất khẩu thuốc của nướcnày cũng đang nhận được những phản ứng tích cực từ thị trường ASEAN, đặc biệt làở Việt Nam, Campuchia, Lào và Myanmar. Những sản phẩm được ưa chuộng nhất làthuốc điều trị AIDS, điều trị đái tháo đường và điều trị tăng huyết áp.

Năm ngoái, Thái Lan đã thu về 80 triệu baht (2,67 triệu USD) từ xuất khẩu thuốcsang các nước ASEAN. Lý do để ngành y tế Thái Lan có uy tín trên thị trườngASEAN là tiêu chuẩn và chất lượng của các sản phẩm thuốc đã được người tiêu dùngtin tưởng.

Thái Lan vẫn nổi tiếng là nơi có dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng cao, với giácả hợp lý. Cơ sở hạ tầng y tế và trang thiết bị cùng đội ngũ y, bác sĩ và nhânviên kỹ thuật được coi là thế mạnh của Thái Lan. Y học cổ truyền và thuốc đông ycủa Thái Lan cũng đã bắt đầu được ghi nhận một cách rộng rãi khi Thái Lan tậptrung phát triển lĩnh vực này./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Rêu đá ở Xuân Giang thường mọc bám trên những phiến đá nơi đầu nguồn nước sạch. (Nguồn: Báo Tuyên Quang)

Theo dòng suối Xuân Giang tìm hương rêu đá

Giữa tiết trời vùng cao se lạnh, ngồi bên bếp lửa nghe tiếng than tí tách, chờ lớp lá dong dần ngả màu rồi mở gói rêu nóng hổi, thực khách cảm nhận được hương vị rất riêng của núi rừng Xuân Giang.

Hương đen Văn Quan, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên có mùi thơm tự nhiên là sự kết hợp giữa nhựa trám và than. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Hưng Yên: Giữ lửa nghề làm hương đen ở Văn Quan

Hương đen Văn Quan nức tiếng bởi mùi thơm nồng nàn, thuần khiết; sản phẩm đã mang lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương và góp phần gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của quê hương.