Du lịch Hè "hút" du khách nội địa đến với Bình Thuận

Trung bình mỗi ngày Bình Thuận đón khoảng 10.000 lượt khách. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp đang thu hút lớn lượng khách nội địa.
Bình Thuận có bờ biển dài 192km với nhiều bãi biển đẹp và lợi thế phát triển các loại hình du lịch biển.

Thời điểm này, du lịch Hè đang ở giai đoạn cao điểm, tại các khu du lịch cộng đồng như Hòn Rơm-Mũi Né, Tiến Thành, bãi biển Đồi Dương (Phan Thiết), khu vực ngảnh Tam Tân (thị xã La Gi), mũi Kê Gà (huyện Hàm Thuận Nam)… không khí du lịch rất sôi động.

Các khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng đang thu hút lớn lượng khách nội địa với các chương trình giảm giá phòng kết hợp với hoạt động vui chơi, thể thao trên biển. Trung bình mỗi ngày Bình Thuận đón khoảng 10.000 lượt khách.

Theo Ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, 6 tháng qua, thời tiết tương đối thuận lợi, trời nắng nóng kéo dài, bờ biển sạch đẹp, không xuất hiện triều cường. Đây là điều kiện tốt nhất để du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia các dịch vụ vui chơi giải trí trên biển. Năm nay lượng khách đi tham quan theo tour, theo công ty lữ hành giảm; thay vào đó là các nhóm khách gia đình, nhóm bạn bè tự túc. Lượng khách không tập trung quá nhiều vào các ngày cuối tuần mà rải đều vào các ngày trong tuần và phần lớn là du lịch ngắn ngày.

Với lượng khách đông, tập trung chủ yếu ở các khu du lịch công cộng, các cơ sở kinh doanh du lịch đã chủ động thành lập tổ tự quản về môi trường, tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt đồng thời tiếp nhận số người buôn bán hải sản dọc bãi biển vào kinh doanh trong khu du lịch nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và trật tự kinh doanh.

Tỉnh đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết và phản hồi thông tin kịp thời đến khách du lịch; tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp liên ngành để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để những hành vi cướp giật tài sản, lừa đảo, gian lận, tăng giá, đeo bám, ép khách du lịch…

6 tháng qua, khách du lịch đến Bình Thuận đạt hơn 1,7 triệu lượt; tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên địa bàn Bình Thuận đã có 217 dự án đầu tư du lịch đi vào hoạt động với hơn 9.700 phòng lưu trú, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của du khách trong dịp cao điểm.

Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đã tăng thêm đôi tàu (SPT4/SPT3) chạy tuyến đường sắt Sài Gòn-Phan Thiết trong suốt tháng Bảy này, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách tăng cao trong dịp Hè 2013./.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục