Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đón và phục vụ 22-23 triệu lượt khách du lịch quốc tế; 120 -130 triệu lượt khách nội địa, với doanh thu 980-1.050 tỷ đồng, tạo 5,5 triệu việc làm.
Tổng thu từ ngành công nghiệp không khói có tín hiệu phục hồi tích cực với 436.500 tỷ đồng. Đặc biệt, các thị trường nguồn của Việt Nam sau thời gian dài “đóng băng” đã bắt đầu tăng trưởng trở lại.
Sự kiện nhằm mục đích giới thiệu, tôn vinh, giữ gìn các giá trị di sản văn hóa miền biển, kích cầu du lịch khách nội địa, cổ vũ tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước.
Để kích cầu du lịch thời gian tới, ngành Du lịch Hà Nội đang linh hoạt thực hiện các giải pháp thu hút khách, đảm bảo mức tăng trưởng lượng khách, giữ ổn định thị trường.
Số lượng khách quốc tế đến dịp Tết Nguyên đán tiếp tục tăng so với dịp Tết Dương lịch và cùng kỳ năm 2023 nhờ hiệu ứng từ chính sách thị thực thuận lợi, định hướng đúng trong cơ cấu thị trường khách.
Đây là một sự đón tiếp đặc biệt, thường niên của ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh, không chỉ thể hiện truyền thống hiếu khách, mà còn là sự kiện mở đầu cho một năm thành công và nhiều khởi sắc của ngành.
Trong 11 tháng của năm nay, tổng khách du lịch đến Lào Cai đạt hơn 6,9 triệu lượt; trong đó, khách quốc tế gần 471.000 lượt, khách nội địa hơn 6,4 triệu lượt, tăng 64,6% so với cùng kỳ năm ngoái
Thủ tướng yêu cầu Hội nghị trao đổi, thảo luận để tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn; một số vấn đề trọng tâm để ngành Du lịch phát triển nhanh và bền vững.
Tính chung 10 tháng của năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt người, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước và hơn 5,2 triệu lượt khách nội địa đã đi du lịch.
Trong 9 tháng của năm nay, khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng ước đạt hơn 1,6 triệu lượt, gấp hơn 5,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 67% so với cùng kỳ 2019.
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải), 9 tháng năm 2023, các cảng hàng không trên cả nước đã đón 89 triệu lượt hành khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022.
Các địa phương trọng điểm du lịch đang tích cực tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, xúc tiến, quảng bá nhằm thu hút khách đến trong những tháng cuối năm; trong đó có Lễ hội mùa Thu-Festival Huế 2023.
Trả lời chất vấn, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố cho biết "kinh tế giao thông" là một khái niệm mới và đang được triển khai tại thành phố.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 9 tỉnh và thành phố đạt doanh thu du lịch từ 10.000 tỷ đồng trở lên, đóng góp quan trọng vào tổng thu toàn ngành đạt 343,1 nghìn tỷ đồng.
Những con số thống kê sau kỳ nghỉ vàng vừa qua đều thể hiện sự tăng trưởng lượng khách nội địa và quốc tế, là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch cả nước tiếp tục duy trì được đà phục hồi.
Lượng khách đi lại qua các cảng hàng không trên cả nước có sự tăng trưởng rất lớn trong bốn tháng qua đã cho thấy tín hiệu phục hồi của ngành hàng không sau đại dịch COVID-19.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - nhà sáng lập, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietjet trong nhiều năm qua, trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vietjet.
Trong 6 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023 (từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết, tức 21-26/1), toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 47,5% so với cùng kỳ Tết năm ngoái.
Gần một năm qua, du lịch thủ đô Hà Nội đã thực sự khởi sắc, với lượng du khách nội địa đến Hà Nội tăng gấp 4 so với cùng kỳ năm 2021, trong khi du khách quốc tế cũng tăng dần đều qua từng tháng...