Vietjet có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - nhà sáng lập, từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietjet trong nhiều năm qua, trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vietjet.
Vietjet có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc mới ảnh 1Từ phải sang: Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Nguyễn Thanh Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Vietjet và tân Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hãng Hàng không Vietjet, ngày 6/4 vừa công bố về việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Lễ ra quân triển khai kế hoạch 2023 của mình.

Theo đó, kể từ ngày 6/4, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty, kế tiếp vị trí của bà Nguyễn Thanh Hà đảm nhiệm từ năm 2007 đến nay. 

Trước đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - nhà sáng lập Vietjet, đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vietjet trong nhiều năm qua cùng với nguyên Chủ tịch Nguyễn Thanh Hà.

Tại vị trí Tổng Giám đốc, Vietjet Air bổ nhiệm ông Đinh Việt Phương, người đang giữ vị trí Giám đốc điều hành. Ông Đinh Việt Phương cũng gắn bó cùng Vietjet từ những ngày đầu tiên và đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc Thường trực, Giám đốc điều hành Vietjet từ tháng 10/2020.

Ông Đinh Việt Phương có bằng kỹ sư Đại học Hàng hải Việt Nam, tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh tại CFVG (Pháp) và tiến sỹ tại Học viện Quốc gia Matxcova về vận tải. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn.

[Những 'nữ tướng' tài năng, đóng góp vào sự thành công của Vietjet Air]

Theo Vietjet, việc bổ nhiệm này nằm trong kế hoạch phát triển của công ty, đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại Vietjet nhằm tiếp tục đưa hãng mở rộng và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo với kinh nghiệm và tâm huyết hứa hẹn sẽ đưa hãng bước vào một giai đoạn tăng trưởng, phát triển mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự đổi mới của ngành hàng không và thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam và quốc tế.

Trước đó, các nhân sự được bổ nhiệm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong giai đoạn ngành hàng không đương đầu với thách thức, khó khăn từ đại dịch COVID-19, đưa Vietjet vượt qua đại dịch, phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn này.

Năm 2022, Vietjet đã vận chuyển 20,5 triệu lượt khách trên 116.000 chuyến bay, tăng trưởng khách nội địa 20% so với cùng kỳ 2019. Tổng tài sản cũng tăng 30% lên hơn 67.000 tỷ đồng với chỉ số nợ vay dài hạn trên vốn chủ sở hữu là 0,7 lần và chỉ số thanh khoản 1,3 lần, ở mức tốt trong ngành hàng không.

Hãng đã nộp ngân sách thuế, phí và lệ phí trực tiếp, gián tiếp là 4.349 tỷ đồng trong năm 2022.

Năm 2023 được kỳ vọng sẽ là một năm vận chuyển hàng không quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ, mang đến cơ hội cho các hãng hàng không có năng lực tài chính và vận hành như Vietjet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục