Gần 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên là người dân tộc đã trình diễn, giới thiệu trích đoạn các lễ hội, nghi thức văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên với chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên-Tinh hoa hội tụ” diễn ra từ ngày 29/11 đến ngày 1/12 tại thành phố Kon Tum.
Được ví như "Đôi mắt Pleiku," "viên ngọc bích" giữa núi rừng Tây Nguyên, Biển Hồ gồm 2 hồ chứa nước thông nhau, rộng gần 300ha, có làn nước trong xanh với phong cảnh đẹp hoang sơ, thơ mộng.
Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 152 về Chương trình hành động của Chính phủ đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, có tính đột phá trong phát triển của vùng Tây Nguyên.
Nằm ở khu vực ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia, Tây Nguyên có điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch với nhiều vùng trong cả nước và quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến trao đổi với phóng viên TTXVN về tiềm năng cũng như những cơ hội “cất cánh” của vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên.
Bên cạnh gốc cây cổ thụ, lời khấn của già làng vang vọng núi rừng, cầu mong cho dân làng một năm mới sức khỏe dồi dào, lúa thóc đầy kho và giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa cộng đồng với núi rừng.
Biển Hồ còn được người bản địa gọi là Ia Nueng hoặc hồ T’nưng là một hồ nước ngọt nằm cách thành phố Pleiku 7km về phía Tây Bắc, có độ cao khoảng 800m so với mực nước biển.
Với chủ đề “Sắc thắm Pơ Lang,” Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 được chia làm hai chương chính gồm: Sắc thắm Pơ Lang và Đêm hội Làng Hồ.
Trong khuôn khổ Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018, sáng 1/12, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, Ban tổ chức Festival tổ chức Lễ khai mạc đồng loạt các hoạt động thuộc sự kiện này.
Năm 2005, UNESCO công nhận Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện lưu giữ hơn 9.880 bộ.
Nằm trong khuôn khổ Festival cồng chiêng, Lễ hội Hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đăng Ya là sự kiện văn hóa, du lịch nhằm quảng bá danh lam thắng cảnh của Gia Lai đến với đông đảo du khách.
Lễ cúng cầu mưa là văn hóa tín ngưỡng dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc J’rai, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc...
Từ ngày 18-20/2 (tức mùng 3-5 Tết), du khách thập phương khi đến du Xuân Mậu Tuất 2018 tại Khu Du lịch Măng Đen được đắm chìm trong Lễ hội đường phố mang đậm âm hưởng Tây Nguyên.
Đời sống tinh thần của người Xơ Đăng-Xơ Teng ở Tu Mrông (Kon Tum) luôn gắn liền với các hoạt động văn hóa lễ hội truyền thống, trong đó lễ bắc máng nước chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa dân tộc.
Dựa trên các tính chất, đặc trưng của di tích và di vật, các nhà nghiên cứu kết luận, Làng Gà 7 (Chư Prông) được xem như di tích cư trú - công xưởng chế tác đá có niên đại khoảng 5.000 - 5.500 năm.
Được tạo hóa ban tặng cho nhiều danh thắng thiên nhiên gắn với nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số, Gia Lai là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch.
Nằm ở trung tâm của Tây Nguyên, Đắk Lắk nổi tiếng với những địa danh đã đi sâu vào tiềm thức của nhiều người như Bản Đôn, Vườn Quốc gia Yok Đôn, Hồ Lắk, cụm thác Đray Nur, Đray Sáp, Gia Long hùng vĩ.
Kon Tum hiện có 445 nhà rông truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó khoảng 77% giữ đúng nguyên mẫu còn lại 23% được xây dựng hiện đại hóa bằng các vật liệu bêtông, sắt, thép.