Đặc sắc nghi lễ, văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc vùng Tây Nguyên

Gần 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên là người dân tộc đã trình diễn, giới thiệu trích đoạn các lễ hội, nghi thức văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giao lưu các hoạt động văn hóa cùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giao lưu các hoạt động văn hóa cùng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Ngày 29/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I, năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết đây là lần đầu tiên Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên được tổ chức với sự tham gia của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Ngày hội là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc tham gia gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đồng thời, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Tại chương trình, gần 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên là người dân tộc của 5 tỉnh Tây Nguyên trình diễn, giới thiệu trích đoạn các lễ hội, nghi thức văn hóa truyền thống dân tộc.

Nổi bật như Lễ mở kho lúa của người Rơ Măm (làng Le, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), Lễ cúng người trưởng thành của người Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk)… đã được cộng đồng các dân tộc tái hiện một cách đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Bên cạnh trình diễn các lễ hội, nghi thức văn hóa truyền thống dân tộc, du khách khi tham gia chương trình được thưởng thức những món đặc sản của vùng Tây Nguyên như gà nướng, cơm lam, bò một nắng, heo xông khói, lá mì xào và uống rượu cần.

Các tỉnh Tây Nguyên còn cử những nghệ nhân ưu tú đến trình diễn những nghề thủ công mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như dệt, đan lát, tạc tượng, làm gốm nung lộ thiên…

le_mo_cua_kho_lua_cua_nguoi_ro_mam_tai_kon_tum.jpg
Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm tại Kon Tum. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum Phan Văn Hoàng cho biết Ngày hội là dịp để cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Đây còn là cơ hội để các dân tộc thiểu số cùng nhau chung tay bảo tồn tốt các văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Kon Tum mong muốn Ngày hội này sẽ tiếp tục được tổ chức luân phiên ở các tỉnh Tây Nguyên để quảng bá, thúc đẩy ngành du lịch phát triển hơn trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; xây dựng không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương; trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống của địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Nguyên; triển lãm "Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, đẩy gậy, bắn ná, leo cột mỡ, nhảy bao bố...

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đến giao lưu các hoạt động văn hóa cùng đồng bào dân tộc thiểu số, thưởng thức những món ẩm thực độc đáo; đồng thời, tham quan không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của các dân tộc 5 tỉnh Tây Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.