Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ phường Sầm Sơn phấn đấu tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 13,5% trở lên; đón 48 triệu lượt khách du lịch trở lên.
Để tạo điều kiện cho xe điện tiếp tục hoạt động phục vụ khách du lịch, phường Sầm Sơn đang tiến hành rà soát, cắm biển hạn chế tốc độ 30 km/h, để xe 4 bánh có gắn động cơ hoạt động theo đúng quy định.
Trong 6 tháng đầu năm 2024 các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đón gần 9,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch ước đạt 19.848 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ 2023.
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, khách du lịch đến Ninh Bình tăng 21,2%, khách đến Lâm Đồng tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi khách quốc tế đến Nha Trang (Khánh Hòa) tăng gấp 4 lần.
Sức hút của du lịch Thanh Hóa đối với du khách trong 6 tháng đầu năm là cơ sở để tỉnh hoàn thành mục tiêu đón trên 12 triệu lượt du khách trong năm 2023.
Sầm Sơn (Thanh Hóa) được biết đến là nơi “sơn kỳ, thủy tú” với bãi biển đẹp, núi non trùng điệp, khí hậu trong lành trong khi Hà Tĩnh cũng có nhiều bãi tắm, điểm du lịch hấp dẫn, thơ mộng.
Hiện Thanh Hóa đang phối hợp với Tổng cục Du lịch, các cơ quan ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam hướng đến những thị trường du lịch trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan...
Khu nghỉ dưỡng sinh thái, văn hóa đẳng cấp quốc tế Sao Mai Thanh Hóa chỉ cách Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh 1,5km, được xây dựng trên tổng diện tích gần 54ha, quy mô phục vụ 1.200 khách.
Thành phố Sầm Sơn, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn đang chuẩn bị điều kiện cần thiết để khởi động lại hoạt động du lịch và mở cửa đón khách.
Ngày 9/2, hàng nghìn du khách đã hành hương về Quần thể di tích Lịch sử, văn hóa Đền Nưa - Am Tiên (Thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ngay trong ngày “mở cổng trời.”
Con số này đã giảm 22% so với dự kiến trước đó, do nhiều đoàn khách đã hủy tour, hủy phòng đã đặt tại một số khu, điểm du lịch vì lo ngại dịch COVID-19.
Để "hút" du khách nội địa,các doanh nghiệp đã giảm giá vé, tiền phòng, khuyến mãi các dịch vụ, quà tặng đi kèm hoặc thu hút khách du lịch bằng các tour kết hợp tắm biển với tham quan di tích...
Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa phải tiến hành công nghiệp hóa mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển đất nước; thúc đẩy đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng quan trọng.
Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020,” Thanh Hóa đã vượt lên trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế biển.
Lễ hội Lam Kinh năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm Đức vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Trong 2 năm 2018-2019, tỉnh Thanh Hóa dự kiến sẽ dành 104,7 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và từ nguồn xã hội hóa để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.
Mấy tuần gần đây, cánh đồng hoa cải rộng 7 ha ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu trổ hoa vàng rực, trở thành điểm tham quan, chụp hình của nhiều người dân và du khách gần xa.
Nghi Sơn là xã đảo trên đảo Biện Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài việc phát triển kinh tế biển, nơi đây còn hội tụ đủ tiềm năng để phát triển du lịch biển đảo
Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa), dự án điều tra, bảo tồn chim quý hiếm đã phát hiện 252 loài chim quý hiếm thuộc 55 họ, 17 bộ.