Trong số những thay đổi, đáng chú ý nhất là sự ra đi của Bộ trưởng Nội vụ Izkia Siches và sẽ được thay thế bằng chính trị gia theo đường lối trung tả Carolina Toha.
Các đại biểu Quốc hội Cuba bắt đầu nghiên cứu những đề xuất sửa đổi dự thảo Hiến pháp thu thập từ ý kiến quần chúng nhân dân qua đợt tham vấn kéo dài gần 3 tháng vừa qua.
Cuộc trưng cầu ý dân toàn quốc về dự thảo Hiến pháp mới sẽ diễn ra ngày 24/2/2019 để thay cho Hiến pháp hiện hành của Cuba đã được áp dụng từ năm 1976.
Hệ thống bưu điện Cuba đã bắt đầu bán phân phối các chuyên san đặc biệt đăng tải toàn bộ Dự thảo Hiến pháp mới, và các cổng thông tin của Quốc hội cũng đăng tải phiên bản số hóa của văn kiện này.
Sau 2 ngày làm việc thảo luận với sự tham gia đóng góp ý kiến của hơn 100 đại biểu quốc hội, Quốc hội Cuba đã phê chuẩn Dự thảo Hiến pháp mới với sự đồng thuận tuyệt đối.
Phiên họp thường kỳ đầu tiên của Quốc hội Cuba nhiệm kỳ khóa IX đã thông qua bản đề xuất thành viên Hội đồng Bộ trưởng mới của Cuba do Chủ tịch Miguel Diaz-Canel trình bày.
Sáng 21/7, 605 đại biểu Quốc hội Cuba bắt đầu tiến hành phiên họp thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa IX, trong đó sẽ tập trung thảo luận bản Dự thảo Hiến pháp mới.
Chiều 10/8, Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã công bố kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới, theo đó văn bản này đã nhận được sự ủng hộ của 61,35% cử tri.
Thủ tướng Prayut bác bỏ những đồn đoán rằng tổng tuyển cử ở Thái Lan có thể bị hoãn lại sang năm 2018 và thông báo chính thức nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2017.
Đến 20 giờ ngày 7/8, đã có 94% số phiếu của cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới nước này được kiểm với kết quả 61,45% số phiếu ủng hộ, trong khi chỉ có 38,55 % số phiếu phản đối.
Bản dự thảo đầu tiên hiến pháp mới của Thái Lan dự kiến sẽ bao gồm cả những nội dung tiến bộ của các bản hiến pháp cũ và sẽ được công bố vào tháng 1/2016 để người dân đóng góp ý kiến.