Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” của Việt Nam được UNESCO và các nước thành viên đánh giá cao vì phù hợp với chiến lược của tổ chức này và mối quan tâm chung hiện nay.
Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân chính là nền tảng để xây dựng Hiến pháp ngày càng hoàn thiện, phản ánh ý chí, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.
Thời gian lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, bắt đầu từ ngày 6/5/2025 và hoàn thành vào ngày 5/6/2025.
Việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp cần được thực hiện với các hình thức đa dạng, thích hợp, linh hoạt... tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý.
Tiếp tục Phiên họp thứ 42, chiều 7/2/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.
Tại các phiên họp và hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và thảo luận, đóng góp các ý kiến chi tiết và đưa ra các khuyến nghị để đi tới sự thống nhất cao trước khi Chủ tọa thông qua.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8.
Bản dự thảo trình lên Đại hội đồng Liên hiệp quốc của Mỹ hướng đến san lấp khoảng cách số giữa các nước, bảo đảm tất cả các bên đều có vị thế bình đẳng trong thảo luận về AI.
Dự thảo nghị quyết của Mỹ kêu gọi các bên liên quan xung đột tại Dải Gaza ngừng ngay lập tức vụ tấn công bạo lực để mở đường cho khu vực này tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo.
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 22/5, dự kiến bế mạc vào ngày 23/6 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Trong số 25 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được đề nghị năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất 20 dự án.
Theo quy định, các chủ thể có thẩm quyền khi yêu cầu tổ chức họp bất thường phải nêu sự cần thiết, đề xuất nội dung, xây dựng tiêu chí kỳ họp bất thường, thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo rà soát các quy định của pháp luật, trên cơ sở đó, tập hợp, đề xuất sửa đổi.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch COVID-19, không được lơ là, chủ quan, nhất là trong bối cảnh xuất hiện biến thể mới, có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn.
Thứ Tư, ngày 27/10/2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 8 theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Sáng 27/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế.
Bên lề Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng 24/10, một số đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến phát biểu về Dự thảo Nghị quyết tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội sẽ dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật; xem xét, thông qua 12 dự án luật, 04 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật.
Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Libya Ghassan Salame đã cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại quốc gia Bắc Phi khi một số quốc gia đã khuyến khích Tướng Haftar tấn công vào Tripoli.
Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Ukraine cùng 50 nước khác đã bỏ phiếu phản đối dự thảo nghị quyết của Nga ủng hộ duy trì INF, trong khi 31 nước ủng hộ và 54 nước bỏ phiếu trắng.