Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ xăng và dầu diesel của Mỹ đều tăng trong tuần trước, dù tồn kho dầu thô giảm ngoài dự kiến do hoạt động lọc dầu tăng.
Chuyên gia tại Commerzbank Research cho rằng lực cản đến từ tâm lý lo ngại trước khi diễn ra nhiều cuộc họp của các ngân hàng trung ương trong tuần này và việc lượng dầu xuất khẩu của Nga vẫn cao.
Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12/2022 của Mỹ giảm 1,33 USD, hay 1,5%, xuống 85,59 USD/thùng tại New York, còn giá dầu Brent giao tháng 1/2023 giảm 1 USD, hay 1,1%, xuống 92,86 USD/thùng tại London.
Hoạt động đình công và bảo trì ngoài kế hoạch đã làm giảm 60% công suất lọc dầu tại Pháp (tương đương 740.000 thùng/ngày) khiến nước này phải tăng nhập khẩu.
Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao tháng Bảy giảm 2 USD, hay gần 1,7%, xuống 118,93 USD/thùng tại Sàn giao dịch New York. Giá dầu Brent giao tháng Tám giảm 1,1 USD, hay 0,9%, xuống 121,17 USD/thùng.
Nguồn dự trữ nhiên liệu của Australia hiện duy trì ở mức 28 ngày, thấp hơn nhiều so với mức dự trữ bắt buộc là 90 ngày theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.
Ngày 16/3, Bồ Đào Nha cho biết nước này đang đối mặt với một cuộc “khủng hoảng năng lượng”, sau khi cuộc đình công của các tài xế xe tải gây thiệt hại cho quốc gia này.
Giá dầu châu Á đi xuống trong phiên giao dịch 28/6 sau khi thị trường đón nhận báo cáo cho thấy dự trữ nhiên liệu và dầu thô của Mỹ gia tăng trong tuần trước.