Giá dầu thô tăng giữa lúc Mỹ giảm mức dự trữ xăng

Chốt phiên 24/4, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 6/2013 tăng 2,25 USD lên 91,43 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 11/4.
Đêm qua, tại thị trường New York, giá dầu thô tăng hơn 2 USD, trong bối cảnh kho dự trữ xăng của Mỹ giảm ngoài tiên lượng và có tin đồn rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ sớm hạ lãi suất.

Cụ thể, chốt phiên 24/4, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 6/2013 tăng 2,25 USD lên 91,43 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 11/4.

Cùng ngày, ở London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 1,42 USD lên 101,73 USD/thùng.

Sang đến phiên sáng 25/4 tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thế giới tiếp tục tăng. Giá dầu New York và dầu Brent tại hợp đồng trên đạt mức tăng lần lượt là 40 xu và 32 xu, lên tương ứng 91,83 USD/thùng và 102,05 USD/thùng.

Michael Lynch, chuyên gia thuộc Cơ quan Nghiên cứu Chiến lược Năng lượng và Kinh tế, nhận định thị trường Mỹ đã phản ứng mạnh với thống kê cho hay kho dự trữ xăng của nước này tuần trước giảm 3,9 triệu thùng, cao gấp 10 lần so với con số dự báo của các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones Newswires.

Cũng trong tuần trước, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 900.000 thùng, trong khi giới phân tích ước tính mức tăng là 1,2 triệu thùng. Đây cũng là một nhân tố giúp giá dầu đi lên.

Theo Tetsu Emori, Giám đốc điều hành quỹ Astmax Asset Management (có trụ sở ở Tokyo), những con số trên cho thấy nhu cầu năng lượng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới đang phục hồi.

Theo Gene McGillian, chuyên gia môi giới và cũng là một nhà phân tích tại Tradition Energy, thị trường cho rằng các điều kiện hiện nay "đủ chậm" để ECB hạ lãi suất ở châu Âu. Các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ tiếp tục bơm tiền mặt vào các thị trường tài chính./.

Hương Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục