Đức cảnh báo sẽ gia tăng trừng phạt chống Iran

Thủ tướng Đức cảnh báo sẽ gia tăng trừng phạt chống Iran nếu nước này không thay đổi lập trường trong đàm phán về vấn đề hạt nhân.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo Iran có khả năng sẽ bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt trong vài tuần tới nếu nước này không thay đổi lập trường trong đàm phán về vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Phát biểu ngày 18/1 tại buổi họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang ở thăm Berlin, bà Merkel cho biết thêm Đức sẽ thảo luận với một số nước nhằm chuẩn bị một lệnh trừng phạt toàn diện chống Iran.

Theo bà, sẽ là tốt nếu lệnh trừng phạt này nhận được sự đồng ý trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tuy nhiên, ngay cả khi không có một thỏa thuận tại Hội đồng Bảo an về hành động chống Iran, Đức sẽ tham gia trừng phạt Iran cùng với các nước khác đang theo đuổi mục tiêu này.

Ngày 16/1, nhóm P5+1 đàm phán về vấn đề hạt nhân Iran (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cộng với Đức) đã nhóm họp tại New York, Mỹ, để bàn việc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran, nhưng chưa có được kết quả cụ thể.

Trung Quốc bày tỏ phản đối và không muốn có thêm các lệnh trừng phạt chống Iran vào thời điểm hiện nay.

Mỹ và các nước phương Tây cho rằng Iran sử dụng công nghệ hạt nhân để sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm sản xuất điện phục vụ cho các mục đích dân sự.

Bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế, Iran vẫn không ngừng làm giàu nhiên liệu hạt nhân, và cũng không gửi uranium đã được làm giàu ở cấp độ thấp của họ ra nước ngoài để làm giàu lên cấp cao hơn, như đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Hiện Iran đang bị áp đặt ba lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì không từ bỏ chương trình làm giàu urani./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục