Đức cáo buộc một công dân làm gián điệp cho tình báo Ấn Độ

Đức cáo buộc một công dân 58 tuổi, làm việc tại một cơ quan phụ trách về người nhập cư, là gián điệp do nghi ngờ đối tượng này đã chuyển thông tin mật cho một cơ quan tình báo Ấn Độ.
Đức cáo buộc một công dân làm gián điệp cho tình báo Ấn Độ ảnh 1Người nhập cư tại ga Munich, Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin ngày 20/9, giới chức Đức thông báo họ đang cáo buộc một công dân Đức, 58 tuổi, làm gián điệp vì nghi ngờ đối tượng này đã chuyển thông tin mật cho một cơ quan tình báo Ấn Độ.

Các công tố viên Liên bang Đức cho biết người đàn ông trên, được biết tới với tên T.S.P theo luật đời tư của Đức, làm việc tại một cơ quan chính quyền địa phương phụ trách vấn đề người nhập cư tại bang North Rhine-Westphalia, miền Tây nước Đức.

Trong thông báo, các công tố viên nêu rõ nghi can trên đã lợi dụng quyền được tiếp cận các hồ sơ của chính phủ để thu thập và chuyển thông tin liên quan đến "người Sikh cực đoan" và các phần tử đối lập người Ấn Độ tại Đức cho một cơ quan tình báo của Ấn Độ.

Người đàn ông này đã bị giam giữ từ khi bị bắt vào ngày 17/2/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục