Đức chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp, "coi thường nền pháp trị"

Kênh truyền hình NTV đưa tin Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra tất cả thẩm phán quân sự cũng như các công tố viên của nước này và đã đình chỉ công tác 262 người trong số đó.
Đức chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp, "coi thường nền pháp trị" ảnh 1Cảnh sát bắt giữ một binh sỹ liên quan tới vụ đảo chính trong chiến dịch truy quét ở Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/7, kênh truyền hình NTV đưa tin Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra tất cả thẩm phán quân sự cũng như các công tố viên của nước này và đã đình chỉ công tác 262 người trong số đó.

Động thái trên diễn ra sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 khiến ít nhất 232 người thiệt mạng. Tuy nhiên, NTV không cung cấp thông tin gì thêm về hoạt động này.

Động thái trên nằm trong một chiến dịch thanh trừng quy mô lớn nhằm vào các cơ quan nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ, với mục đích loại bỏ những người ủng hộ đảo chính và giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen, người được cho là đứng đằng sau âm mưu đảo chính này.

Cùng ngày, Đức đã lên án chiến dịch trấn áp của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính trên, đồng thời gọi đây là một sự đáp trả "coi thường nền pháp trị."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục