Đức chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cá nhân bà Merkel

Ngoại trưởng Đức đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, cho rằng ông Erdogan đã đi quá xa khi cáo buộc Thủ tướng Angela Merkel sử dụng "các biện pháp phátxít."
Đức chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tấn công cá nhân bà Merkel ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 19/3, Đức đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và cho rằng ông Erdogan đã đi quá xa khi cáo buộc Thủ tướng Angela Merkel sử dụng "các biện pháp phátxít."

Trả lời báo Passauer Neue Presse, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel nhấn mạnh: "Chúng tôi rất khoan dung nhưng không hề ngốc nghếch. Chính vì vậy, tôi đã thông báo rõ cho phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ đã vượt qua ranh giới".

Ngoại trưởng Đức gọi những phát biểu của ông Erdogan là "vô cùng tồi tệ."

Trước đó cùng ngày, ông Erdogan đã khởi đầu một cuộc tấn công cá nhân nhằm vào bà Merkel khi đã cáo buộc Thủ tướng Đức sử dụng "các biện pháp phátxít" trong việc làm gia tăng bất đồng giữa Ankara và Berlin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục