Đức điều tra một lãnh đạo đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức"

Ngày 10/9, các công tố viên Đức đã mở cuộc điều tra đối với một thành viên trong ban lãnh đạo của Đảng cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" do có những phát ngôn mang tính kích động.
Đức điều tra một lãnh đạo đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức" ảnh 1Ông Alexander Gauland. (Nguồn: spiegel.de)

Ngày 10/9, các công tố viên Đức đã mở cuộc điều tra đối với một thành viên trong ban lãnh đạo của Đảng cánh hữu "Sự lựa chọn vì nước Đức" do có những phát ngôn mang tính kích động nhằm vào một ủy viên phụ trách hội nhập người nhập cư của Chính phủ Đức.

Hãng thông tấn DPA của Đức dẫn tuyên bố của các công tố viên ở Mühlhausen cho biết họ đã nhận được nhiều khiếu nại về những phát ngôn mang tính kích động của Alexander Gauland, một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng "Sự lựa chọn vì nước Đức," đưa ra tại một cuộc míttinh gần đây.

Một trong những phát ngôn mà ông này đưa ra có nói rằng bà Aydan Ozoguz có thể "sẽ bị thủ tiêu ở Anatolia." 

Được biết, bà Aydan Ozoguz là người Đức gốc Thổ nhĩ Kỳ, hiện đang là nghị sỹ Quốc hội Liên bang của đảng Dân chủ Xã hội (SPD).

Cùng ngày, ông Gauland cho biết ông không hề biết về cuộc điều tra này, song ông cho rằng nếu điều đó là thật thì đây thực sự là một hành động "hoàn toàn sai lầm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục