Đức là cửa ngõ doanh nghiệp Việt Nam vào châu Âu

Hội thảo “CHLB Đức, cửa ngõ cho các DN Việt vào thị trường châu Âu,” giới thiệu trung tâm hàng Việt ở Berlin, tổ chức ngày 30/3.
Ngày 30/3, Sở Công thương An Giang phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam (SASCO), Công ty cổ phần nhà Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức hội thảo với chủ đề “Cộng hòa Liên bang Đức, cửa ngõ cho các doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường châu Âu” và giới thiệu về trung tâm hàng Việt tại Berlin.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức, các chuyên gia của SASCO đã báo cáo tổng quan về thị trường Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay, các điều kiện cần để đưa hàng hóa của doanh nghiệp An Giang vào thị trường Đức, các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong việc mở rộng thị trường các mặt hàng gạo, thủy sản đông lạnh, rau quả đông lạnh, giày dép, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ... sang Đức, định hướng trong hoạt động xuất khẩu sản phẩm và mở rộng thị trường sang Đức và châu Âu.

Hội thảo cũng dành thời gian để trao đổi, thảo luận nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các ngành, địa phương của tỉnh An Giang có phương pháp tiếp cận với thị trường Đức./.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục