Đức quyết định xây nhà máy sản xuất xe thiết giáp tại Algeria

Bộ Kinh tế Liên bang Đức đã cho phép Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rheinmetall xây dựng một nhà máy sản xuất xe thiết giáp ở Algeria.
Đức quyết định xây nhà máy sản xuất xe thiết giáp tại Algeria ảnh 1Một chiếc xe bọc thép Fuchs. (Nguồn: Spiegel.de)

Sau khi từ chối hợp tác với Nga, Bộ Kinh tế Liên bang Đức đã cho phép Tập đoàn công nghệ quốc phòng Rheinmetall xây dựng một nhà máy sản xuất xe thiết giáp ở Algeria.

Theo các nguồn tin báo chí, Bộ trưởng Kinh tế Liên bang Đức Sigmar Gabriel đã cấp giấy phép xuất khẩu cho Tập đoàn Rheinmetall để xây dựng một cơ sở trị giá gần 28 triệu euro phục vụ cho việc lắp giáp và sản xuất linh kiện xe bọc thép chở quân Fuchs ở Algeria.

Dự án này nằm trong gói hợp đồng quốc phòng với quốc gia Bắc Phi mà theo các nguồn tin đã được Chính phủ liên bang Đức trên nguyên tắc đồng ý, với tổng trị giá lên tới khoảng 2,7 tỷ euro.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến sản xuất gần 1.000 xe Fuchs nêu trên sẽ được xây dựng ở khu vực cách thủ đô Algier khoảng 40km.

Hợp đồng với Algeria được tiến hành khi trước đó Berlin đã hủy dự án xuất khẩu một trung tâm huyến luyện chiến đấu cho Nga, liên quan tình hình căng thẳng ở Ukraine.

Trong năm 2013, Algeria là thị trường tiêu thụ vũ khí lớn nhất của Đức với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 825 triệu euro. Đứng thứ hai là Qatar 673 triệu euro, tiếp đó là Mỹ (610 triệu euro), Saudi Arab (361 triệu euro) và Indonesia (295 triệu euro)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục