Đức tăng quân và viện trợ cho Afghanistan

Đức sẽ chi viện 500 binh sĩ cùng lực lượng "dự bị linh hoạt", đồng thời tăng gấp đôi viện trợ lên 430 triệu euro cho Afghanistan.
Các nguồn tin địa bàn cho biết ngày 26/1, Chính phủ Đức đã công bố chiến lược mới về Afghanistan trong bối cảnh chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế về Afghanistan tại London, Anh.

Tại một loạt cuộc họp báo tổ chức ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Ngoại trưởng Guido Westerwelle và Bộ trưởng Quốc phòng Karl-Theodor zu Guttenberg đã lần lượt công bố và bổ sung vào bản chiến lược mới này.

Thủ tướng Merkel thông báo Đức sẽ chi viện 500 binh sĩ tới chiến trường Afghanistan cùng một lực lượng "dự bị linh hoạt" gồm 350 người, đồng thời tăng số lượng chuyên gia cảnh sát phục vụ công tác huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan, từ 123 nhân viên hiện nay lên 200 người.

Về kế hoạch tái thiết Afghanistan, bà Merkel cho biết ngay từ năm nay, Đức sẽ tăng mạnh viện trợ phát triển cho quốc gia Nam Á này, từ 220 triệu euro lên 430 triệu euro.

Theo Ngoại trưởng Westerwelle, ngay từ năm 2010, Đức sẽ bắt đầu bàn giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho phía Afghanistan, để từ năm 2011 sẽ giảm bớt sự hiện diện của quân đội Đức tại Afghanistan và hoàn thành việc rút quân khỏi chiến trường này vào năm 2015.

Về Chương trình tái hòa nhập các phần tử Taliban, ông Westerwelle khẳng định Chính phủ Đức sẽ đóng góp vào Quỹ tái hòa nhập phục vụ chương trình này 50 triệu euro trong vòng 5 năm tới.

Ngoại trưởng Westerwelle, đại diện Chính phủ Đức tham dự Hội nghị quốc tế về Afghanistan, dự kiến khai mạc ngày 28/1 ở London, sẽ công bố nội dung chi tiết bản chiến lược mới này.

Cho đến nay, phần lớn số người Đức vẫn phản đối sự can thiệp của Berlin vào Afghanistan. Tại cuộc thăm dò dư luận do kênh truyền hình N-TV của Đức tiến hành song song với các cuộc họp báo, đa số người dân Đức cho rằng quyết định tăng quân đến Afghanistan của nước này là sai trái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục