Đức: 'Tín hiệu rõ ràng' trong cuộc đua giành vị trí chủ tịch đảng CDU

Chủ tịch Quốc hội liên bang Đức Wolfgang Schäuble đã lên tiếng ủng hộ ông Friedrich Merz làm Chủ tịch đảng liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - kế nhiệm bà Angela Merkel.
Đức: 'Tín hiệu rõ ràng' trong cuộc đua giành vị trí chủ tịch đảng CDU ảnh 1Ông Friedrich Merz. (Nguồn: Spiegel)

Ngày 4/12, phát biểu với tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (Nhật báo Frankfurter), Chủ tịch Quốc hội liên bang Đức Wolfgang Schäuble đã lên tiếng ủng hộ ông Friedrich Merz làm Chủ tịch đảng liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - kế nhiệm bà Angela Merkel.

Ông Schäuble cho rằng vài ngày trước khi Đại hội đảng CDU bắt đầu, người kế nhiệm lãnh đạo đảng Angela Merkel cần phải được tính toán đến.

Hiện có 3 ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch CDU và sẽ là "điều tốt nhất cho đất nước nếu Friedrich Merz nhận được đa số ủng hộ tại đại hội."

Sau 18 năm đứng đầu CDU, Chủ tịch đảng Merkel đã tuyên bố không tiếp tục tại vị. Trong những ngày qua, các ứng viên thay thế gồm ông Friedrich Merz - Cựu lãnh đạo nhóm nghị sỹ CDU, Bộ trưởng Y tế Jens Spahn và Tổng thư ký CDU Annegret Kramp-Karrenbauer đã có các cuộc tranh luận, vận động sự ủng hộ trong đảng.

Cho đến nay, giới truyền thông Đức đánh giá, ông Merz và bà Annegret vẫn đang tiếp tục trong cuộc đua vào ghế chủ tịch CDU, trong khi đó ông Spahn được coi như người ngoài cuộc.

Đề nghị của Chủ tịch Quốc hội liên bang Schäubles có trọng lượng tương đối lớn trong đảng và ông Merz có thể có được hiệu ứng tốt từ đề nghị này.


Schäuble: Merz gửi "tín hiệu rõ ràng"

[Đức: Tân Chủ tịch CDU nỗ lực cải thiện chính sách di cư]

Chủ tịch Quốc hội liên bang Schäuble đã lên tiếng ca ngợi Thủ tướng Merkel. Ông nói rằng nhiệm kỳ Thủ tướng và lãnh đạo đảng của bà Angela Merkel đã rất thành công.

CDU đã ảnh hưởng và kiểm soát những thay đổi quan trọng về xã hội, đó là lý do tại sao CDU nổi bật hơn các đảng khác.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử quốc hội liên bang gần đây nhất, CDU đã mất quá nhiều thời gian để hình thành một chính phủ liên minh và không có gì tốt hơn ngoài một đại liên minh đã bị "tê liệt."

Tiếp theo đó là những tranh cãi và áp lực về dòng người tị nạn. Ở một số thời điểm, sự ảnh hưởng của Đức với châu Âu đang bị yếu đi.

Theo ông Schäuble, Merz hiện là ứng cử viên tốt nhất bởi ông là một chính trị gia "đã gửi những tín hiệu rõ ràng với những khái niệm cụ thể, là người can đảm, không chỉ chờ kết thúc cuộc thảo luận mà còn phải định hình nó."

Trong khi đó, bà Merkel đã không lên tiếng ủng hộ bất kỳ ai trong cả 3 ứng cử viên, tuy nhiên, giới quan sát vẫn nhìn nhận, Chủ tịch CDU ủng hộ Tổng thư ký Annegret Kramp-Karrenbauer. Bà Annegret sẽ gặp ít căng thẳng hơn so với ông Merz trong mục tiêu trở thành lãnh đạo CDU mới và thủ tướng cầm quyền.

Tờ Süddeutsche Zeitung ngày 4/12 đưa ra bình luận về đề nghị của ông Schäuble rằng, bằng cách hỗ trợ Merz, Schäuble đã "thúc đẩy" việc phân rã CDU. Và dường như đó là nỗ lực lớn để chống lại Thủ tướng Merkel.

Ông Schäuble ủng hộ Friedrich Merz, người từng là học trò chính trị của ông và từ lâu đã trở thành bạn của ông. Đề nghị của ông Schäuble sẽ tạo ấn tượng đối với các đại biểu của đại hội nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy, CDU của những năm Merkel đang lụi bại. Ông Schäuble muốn thay đổi và muốn từ Merz./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục