Phe đối lập ở Nam Sudan cho rằng việc bắt giữ Phó Tổng thống Riek Machar, đối thủ lâu năm của Tổng thống Salva Kiir, đã vô hiệu hóa thỏa thuận hòa bình năm 2018.
Sau cuộc họp khẩn ngày 16/4, Liên đoàn Arab kêu gọi "ngừng ngay lập tức tất cả các cuộc đụng độ vũ trang để bảo vệ dân thường và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của Sudan."
Tổng tư lệnh Lục quân Ấn Độ nhận định: "Tình hình ở biên giới phía Bắc ổn định nhưng không thể lường trước được... Chúng tôi tiếp tục đàm phán cả ở cấp độ quân sự và ngoại giao."
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định "đối đầu công khai" với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có thể dẫn đến đụng độ quân sự, không nằm trong lợi ích của Nga.
Hai lãnh đạo trao đổi về các vấn đề phát triển ở khu vực biển Aegea và Đông Địa Trung Hải, những diễn biến mới nhất ở Libya và Afghanistan, cũng như căng thẳng giữa Nga và Ukraine.
Đụng độ quân sự giữa Azerbaijan và Armenia xung quanh vùng lãnh thổ tranh chấp Nagorny Karabakh không còn là chuyện mới trong thế kỷ XX và đã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự giữa 2 miền nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ quân sự đột ngột và trực tiếp, không liên quan gì đến văn phòng liên lạc chung.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Suh Choo-suk ngày 28/1 cho biết hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai, dự kiến sẽ giúp thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Nga khẳng định muốn tránh bất cứ mọi xung đột ngay từ đầu, tuy nhiên không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào tại Syria sau những thông điệp hiếu chiến của Mỹ.
Chuyên gia Nga dự báo Triều Tiên có thể có các hành động mạnh mẽ, thậm chí “cực đoan,” nhằm phản ứng lại nghị quyết trừng phạt mới nhất của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhằm vào nước này.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su Yong kêu gọi Mỹ "ngay lập tức" thúc đẩy một hiệp ước hòa bình liên Triều nhằm tránh nguy cơ tái diễn các vụ đụng độ quân sự giữa hai miền Triều Tiên.
Mạng tin Debka của Israel đưa tin cả quân đội Nga và Israel đều không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm thông tin cho nhau về các chiến dịch quân sự sẽ được tiến hành tại Syria.
Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng làm xói mòn tiến trình đàm phán khi đã tăng gấp đôi các đơn vị pháo binh tại khu vực biên giới và triển khai 50 tàu ngầm ở bên ngoài các căn cứ của họ.