Iran bác bỏ vụ lập đường dây nóng quân sự với Mỹ

Iran bác bỏ ý tưởng của Mỹ về việc lập đường dây nóng quân sự nhằm tránh các cuộc đụng độ quân sự không mong muốn tại vùng Vịnh.

Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 28/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này,Tướng Ahmad Vahidi, cho biết Iran bác bỏ ý tưởng của Mỹ về việc lập đường dâynóng quân sự nhằm tránh các cuộc đụng độ quân sự không mong muốn tại vùng Vịnh.

 

Bộ trưởng Vahidi đưa ra tuyên bố trên một tuần sau khi Chủ tịch Hội đồng Thammưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếuđường dây liên lạc trực tiếp với Iran có thể dẫn đến những "sai sót nguy hiểm."

 

Bình luận trên được ông Mullen đưa ra sau khi tờ Nhật báo Phố Wall tiết lộ LầuNăm Góc đang cân nhắc khả năng lập đường dây nóng quân sự với Iran.

Báo này chobiết Washington đặc biệt lo ngại về việc đội thuyền máy cao tốc của Iran thườngxuyên đe dọa các tàu chiến của Mỹ và các đồng minh hoạt động trong vùng Vịnh.Đội thuyền máy này thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và có thể được trangbị tên lửa.

 

Tướng Vahidi cho rằng ý đồ của Washington là nhằm giải quyết các nguy cơ đụng độtại vùng Vịnh, nhưng Iran tin tưởng rằng sẽ không có căng thẳng xảy ra nếu Mỹrời bỏ khu vực này.

 

Trước đó cùng ngày, ông Vahidi nói rằng Iran đã trang bị tên lửa hành trình tầmngắn Qader cho lực lượng hải quân, có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở các vùng venbiển và tàu chiến trong phạm vi 200km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh đổ nát do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ khẳng định quyết tâm giải giáp Hamas

Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee cho biết Mỹ và các đối tác quốc tế vẫn kiên định yêu cầu Hamas phải giải giáp và không còn vai trò trong tương lai quản trị Gaza.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.