Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên làm xói mòn tiến trình đàm phán

Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng làm xói mòn tiến trình đàm phán khi đã tăng gấp đôi các đơn vị pháo binh tại khu vực biên giới và triển khai 50 tàu ngầm ở bên ngoài các căn cứ của họ.
Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên làm xói mòn tiến trình đàm phán ảnh 1Hàn Quốc và Triều Tiên bắt đầu hội đàm cấp cao nhằm tháo ngòi tình trạng căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/ TTXVN)

Theo AFP, Hàn Quốc và Triều Tiên chiều 23/8 đã nối lại cuộc đàm phán cấp cao nhằm tránh xảy ra nguy cơ đụng độ quân sự.

Tuy nhiên, Seoul đã cáo buộc Bình Nhưỡng làm xói mòn tiến trình này khi tiếp tục các hoạt động triển khai trên biển và trên bộ.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã tăng gấp đôi các đơn vị pháo binh tại khu vực biên giới và triển khai 50 tàu ngầm ở bên ngoài các căn cứ của họ.

Một quan chức bộ trên cho hay "Triều Tiên đang áp dụng lập trường hai mặt với cuộc đàm phán đang diễn ra."

Cuộc đàm phán tại làng đình chiến Panmunjom đã nối lại sau khi phiên thương lượng kéo dài từ đêm 22/8 tới sáng 23/8 mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng nào.

Các nhà phân tích nhận định rằng việc tiếp tục đàm phán là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố hai bên sẽ "tiếp tục thu hẹp những bất đồng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.