Lực lượng công an xác định với thủ đoạn tinh vi, sử dụng công nghệ cao, có tổ chức xuyên quốc gia, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên khắp cả nước.
28 đối tượng trong hai tổ chức lừa đảo trực tuyến, trong đó có các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ là kết quả đầu tiên từ sáng kiến hợp tác toàn cầu “Phá vỡ chuỗi" đường dây lừa đảo.
Công an Đà Nẵng vừa qua đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở Công ty Vietbot, phát hiện 26 đối tượng, trong đó Đào Xuân Hoàng (trú tỉnh Đắk Lắk) được xác định là cầm đầu đường dây lừa đảo qua mạng.
Sau khi triệt phá đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam cầm đầu, Công an đã tạm giữ thêm một ô tô hiệu Mercedes, 12 tỷ đồng trong tài khoản, 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỷ đồng.
Lập fanpage mạo danh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 103, từ tháng 5/2022 đến nay, Trung và đồng bọn chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc.
Cục Điều tra tội phạm mạng Thái Lan (CCIB) vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo qua điện thoại do người nước ngoài điều hành, đồng thời bắt giữ một đại tá cảnh sát và 2 quan chức Bộ Thương mại.
Bốn bị can đã phối hợp chiếm đoạt tài sản của người khác bằng thủ đoạn thuê xe ôtô tự lái rồi làm giả đăng ký xe ôtô và giấy ủy quyền để mang đi cầm cố hoặc bán lấy tiền tiêu.
Khi có được thông tin của bị hại, nhóm đối tượng này sẽ chuyển cho một số đối tượng khác sinh sống ở Campuchia khai thác lấy thông tin tài khoản ngân hàng và cung cấp thông tin cho Lê Thành Nhân.
Một nhóm 36 người đàn ông Nhật Bản đã bị bắt giữ tại thủ đô Manila, Philippines, với cáo buộc tiến hành lừa đảo qua điện thoại đối với người Nhật Bản ở trong nước.
Công an thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã bắt giữ hơn 200 nghi can trong một đường dây lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến liên quan đến cổ phiếu giả và giao dịch chứng khoán.
Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ hơn 200 đối tượng người Trung Quốc, bị tình nghi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 16 triệu euro từ chính những người đồng bào ở quê hương.