Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov đánh giá thỏa thuận rút quân trên Đường kiểm soát thực tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc là diễn biến rất tích cực trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra ngày 11/10 về vòng đàm phán lần thứ 20 này đã không nêu dấu hiệu nào cho thấy có bước đột phá nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài ở các điểm xích mích còn lại.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết hai nước láng giềng phải bắt đầu một con đường mới cùng tồn tại hài hòa, phát triển hòa bình và phục hồi chung.
Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar cho biết: "Tình hình vẫn còn rất mong manh vì có những nơi lực lượng mà chúng tôi triển khai rất gần nhau, do đó theo đánh giá quân sự, điều này khá nguy hiểm."
Tại vòng đàm phán ngày 11/3, Ấn Độ và Trung Quốc "nhất trí duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao để đạt được một giải pháp mà cả hai bên chấp nhận trong thời gian sớm nhất."
Một quan chức quân sự cho biết: “Tình hình ở Depsang và Demchok vẫn tiếp tục bế tắc. Sẽ cần có sự can thiệp chính trị cấp cao nhất để giải quyết các vấn đề sau khi đạt được việc rút quân tại PP-15."
Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí giữ liên lạc chặt chẽ và duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao, tìm ra giải pháp có thể chấp nhận cho các vấn đề tồn tại trong thời gian sớm nhất.
Bất chấp một số vòng đàm phán ngoại giao và quân sự, tiến độ giải giáp quân đội vẫn rất chậm và hiện vẫn còn khoảng 50.000-60.000 binh lính được triển khai ở mỗi bên của LAC giữa Ấn Độ và Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tại cuộc họp, hai bên nhất trí cần tạm thời "đảm bảo tình hình ổn định trên thực địa và tránh bất kỳ sự cố không đáng có nào" cho đến khi tình hình được giải quyết.
Suốt hơn 80 năm qua, hai nước vẫn luôn mâu thuẫn về tuyến biên giới dài gần 3.500km dọc dãy Himalaya và đụng độ vẫn thường xảy ra do các tuyên bố chồng lấn.
Trong cuộc họp Cơ chế Làm việc để tham vấn và phối hợp, Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí hai bên sẽ tiếp tục đảm bảo sự ổn định trên thực địa và ngăn chặn bất kỳ sự cố không đáng có nào.
Hai bên nhất trí cần phải sớm tìm ra giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại của Đường kiểm soát thực tế ở Đông Ladakh theo thỏa thuận đạt được giữa các Ngoại trưởng hai nước vào tháng 9/2020.
Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang trở lại hồi đầu tháng 5 năm ngoái trong bối cảnh hai bên đã tăng cường thêm hàng nghìn binh sỹ và nhiều vũ khí hạng nặng tại biên giới.
Các quan chức hai nước đã nhất trí sớm tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo giữa các chỉ huy quân sự cấp cao và thường xuyên liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự về vấn đề biên giới.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 17/11 thông báo đã lần thứ hai liên tiếp thử thành công hệ thống tên lửa đất đối không phản ứng nhanh (QRSAM), 4 ngày sau khi thực hiện lần bắn thử đầu tiên.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hai bên đã trao đổi quan điểm về việc rút lui khỏi tất cả các điểm xung đột dọc theo LAC ở phía Tây của khu vực biên giới.
Cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và người đồng cấp Ấn Độ đã thống nhất được một kế hoạch nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng biên giới tồi tệ nhất giữa hai nước.
New Delhi và Bắc Kinh cũng nhất trí tổ chức cuộc đàm phán cấp chỉ huy quân sự tiếp theo sớm nhất có thể và cùng nhau gìn giữ hòa bình và yên tĩnh ở khu vực biên giới chung.