"Đường lối Đổi mới của ĐCSVN giúp hồi sinh nền kinh tế trên mọi mặt"

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada-Việt Nam, học giả Canada nhận định quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai bên đang rất tốt đẹp và ngày càng bền chặt.
"Đường lối Đổi mới của ĐCSVN giúp hồi sinh nền kinh tế trên mọi mặt" ảnh 1Ông Philip Fernandez, đại diện Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam, phát biểu tại một cuộc hội thảo trực tuyến nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hồi tháng Năm năm ngoái. (Ảnh: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Ottawa đã có cuộc phỏng vấn với ông Philip Fernandez, thành viên tích cực của Hội hữu nghị Canada-Việt Nam về những thành tựu của Việt Nam trong việc tái thiết đất nước sau giải phóng miền Nam năm 1975, cũng như đánh giá của ông về quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Đánh giá về thành tựu của Việt Nam, ông Fernandez cho rằng Việt Nam ngày nay là nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, đang phát triển mạnh, nỗ lực đảm bảo về an sinh, thịnh vượng cho người dân, cũng như thúc đẩy mục tiêu tương tự trên trường quốc tế.

Việc Việt Nam thống nhất đất nước không chỉ giúp người dân giành lại độc lập, mà còn tạo ra hướng đi mới cho chính Việt Nam và các thế hệ tương lai của người Việt.

Theo ông, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và được tiếp sức từ di sản lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã làm nên những điều to lớn trong công cuộc tái thiết đất nước trong 48 năm qua.

Đường lối Đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết thông qua việc mở cửa một phần nền kinh tế để thu hút đổi mới sáng tạo và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

[Học giả Canada: Việt Nam có được nhiều thành tựu sau 48 năm thống nhất]

Những biện pháp này đã giúp hồi sinh nền kinh tế trên tất cả các mặt, cho phép chính phủ đáp ứng nhu cầu và đảm bảo hạnh phúc của người dân. Ông Fernandez nhận định công cuộc tái thiết đất nước ở Việt Nam là nhằm đảm bảo chủ quyền quốc gia và hạnh phúc của người dân. Đây là tín hiệu tốt cho tương lai.

Về quan hệ đối ngoại, ông Fernandez cho rằng việc Việt Nam đang đóng vai trò tích cực nhất trong công tác đối ngoại là lý do các nước thành viên Liên hợp quốc đã hai lần bầu Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Gần đây nhất là vào tháng 10 năm ngoái, Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Đây là bằng chứng cho thấy sự tin tưởng và tín nhiệm của các nước khác dành cho Việt Nam. Ông nhấn mạnh Việt Nam luôn thực hiện nhiệm vụ của mình với những nỗ lực cao nhất.

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị hiện nay, ông tin rằng vai trò tích cực của Việt Nam trong việc bảo vệ hòa bình và tình hữu nghị giữa các quốc gia vì lợi ích chung, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc là nguồn động viên cho toàn nhân loại.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Canada-Việt Nam, ông Fernandez nhận định quan hệ hai nước đang rất tốt đẹp. Ông nhấn mạnh người dân Canada từng sát cánh với nhân dân Việt Nam phản đối cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ từ trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau chiến thắng của Việt Nam, hàng trăm nghìn người Canada đã đến thăm Việt Nam để được ngắm nhìn các di tích lịch sử, trải nghiệm nền văn hóa lâu đời và gặp gỡ những con người thân thiện.

Hàng nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại Canada với tư cách là lao động nước ngoài, hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam đã đến Canada để học tập và trong số này, có những người đã có đóng góp cho Canada. Trên cơ sở đó, ông Fernandez khẳng định quan hệ giữa hai nước và người dân hai bên đang ngày càng bền chặt./.

"Đường lối Đổi mới của ĐCSVN giúp hồi sinh nền kinh tế trên mọi mặt" ảnh 2Ngày 1/10/2022 (giờ địa phương) tại Canada, Hội Doanh nhân Việt Nam-Canada (VCB Association) đã tổ chức trọng thể Đại hội thành lập hội. (Ảnh: Nguyễn Viết Tuân/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục