Bộ trưởng Năng lượng Nga và Đại sứ Azerbaijan tại Nga đã có cuộc thảo luận về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt tới Iran thông qua lãnh thổ Azerbaijan.
Các quan chức thành phố Kiev xác nhận, ngày 26/9, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Kiev của Ukraine, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, các nước phương Tây vẫn từ chối hợp tác với Moskva trong quá trình điều tra vụ tấn công các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream).
Cơ quan công tố Thụy Điển cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Thụy Điển hoặc công dân Thụy Điển có liên quan đến vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc xảy ra "trong vùng biển quốc tế."
Giới chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại một đường ống dẫn khí đốt đến các tuabin tại Nhà máy điện Parand ở Robat Karim, cách Tehran 50km về phía Tây Nam.
Các quốc gia Bắc Âu và Baltic cho biết sẽ thắt chặt an ninh tại các cơ sở năng lượng sau khi đường ống dẫn khí đốt Balticconnector nối Phần Lan và Estonia bị hư hại hôm 8/10.
Đường ống dẫn khí đốt Balticconnector nối Phần Lan với Estonia đã buộc phải ngừng hoạt động sau khi Gasgrid và Elering - hai nhà điều hành hệ thống khí đốt nghi ngờ rằng đường ống ngoài khơi bị rò rỉ.
Theo truyền thông Nam Phi, một đường ống dẫn khí đốt ngầm đã nổ tung dưới đường cao tốc đông đúc ở khu thương mại của thành phố Johannesburg, đồng thời cho biết thêm một đoạn đường đã bị sập.
Công tố viên phụ trách cuộc điều tra của Thụy Điển cho biết đã thảo luận vấn đề ai là người chịu trách nhiệm trong vụ phá hoại hệ thống đường ống dẫn với cơ quan công tố Đức và hai bên đang hợp tác.
Việc Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngừng trung chuyển khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm giảm ít nhất 2 lần lượng khí đốt cung cấp cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Đường ống mới sẽ giúp Nga đẩy mạnh việc bán năng lượng và hàng hóa sang châu Á, trong khi giúp Kazakhstan đảm bảo nguồn cung cho các khu vực miền Trung, miền Bắc và miền Đông của nước này.
Bộ Dầu mỏ và Năng lượng Na Uy cho biết nước này có kế hoạch quốc hữu hóa hầu hết mạng lưới đường ống dẫn khí đốt từ nước này sang EU và Anh nhằm thắt chặt kiểm soát với cơ sở hạ tầng quan trọng này.
Đức đã mua lại các ống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream 2) vốn đã bị ngừng hoạt động và đang đẩy mạnh thiết lập cấu trúc nhập khẩu khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) của riêng nước này.
Tối 23/3, cơ quan năng lượng Đan Mạch công bố bức ảnh của một vật thể hình trụ gần đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 ở dưới đáy biển, vật thể này có kích thước cao 40cm, đường kích 10cm.
Theo tính toán của Reuters, lượng khí đốt trung bình hàng ngày được vận chuyển đến châu Âu thông qua các tuyến đường này đã tăng lên 71,9 triệu m3 (mcm) trong 15 ngày đầu tháng Ba.
Phát biểu ngày 3/3 tại hội nghị khoa học chính trị quốc tế Raisin's Dialogue, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nêu rõ Nga sẽ không cho phép (phương Tây) "làm nổ tung các đường ống dẫn khí đốt" một lần nữa.
Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết của Nga liên quan cuộc điều tra quốc tế đối với vụ nổ tại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.
Hạ viện Nga nhất trí thông qua kiến nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành điều tra vụ nổ các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc hồi năm ngoái.
Công ty Gazprom Transgaz Ukhta thông báo không có người bị thương trong vỡ đường ống dẫn khí đốt dự phòng Ukhta-Torzhok-3 và việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng không bị ảnh hưởng.