Phần Lan hạn chế tiếp cận trạm LNG sau sự cố Balticconnector

Các quốc gia Bắc Âu và Baltic cho biết sẽ thắt chặt an ninh tại các cơ sở năng lượng sau khi đường ống dẫn khí đốt Balticconnector nối Phần Lan và Estonia bị hư hại hôm 8/10.
Phần Lan hạn chế tiếp cận trạm LNG sau sự cố Balticconnector ảnh 1Đường ống dẫn khí đốt Balticconnector. (Nguồn: Elering)

Ngày 13/10, Chính phủ Phần Lan tuyên bố sẽ thắt chặt việc tiếp cận các khu vực quan trọng của cảng Inkoo của nước này, nơi một trạm lưu trữ nổi và tái hóa khí (FSRU) để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã được lắp đặt vào cuối năm ngoái.

Các quốc gia Bắc Âu và Baltic cho biết sẽ thắt chặt an ninh tại các cơ sở năng lượng sau khi đường ống dẫn khí đốt Balticconnector nối Phần Lan và Estonia bị hư hại hôm 8/10.

Các nhà điều tra cho rằng có thể đã có hành vi cố tình phá hoại đường ống.

[Sự cố rò rỉ đường ống dẫn khí đốt nối Phần Lan và Estonia]

Việc đường ống Balticconnector ngừng hoạt động khiến Phần Lan phụ thuộc nhiều hơn vào việc nhập khẩu khí đốt thông qua FSRU được lắp đặt tại Inkoo, cơ sở lớn nhất trong số hai cơ sở tiếp nhận LNG của Phần Lan.

Bộ Nội vụ Phần Lan cho biết đã thành lập một nhóm làm việc nhằm bổ sung cảng Inkoo vào nghị định quốc gia về hạn chế giấy phép di chuyển và cư trú.

Trong tuyên bố, Bộ Nội vụ nhấn mạnh: "Nghị định có các mục hạn chế di chuyển và cư trú theo Đạo luật Cảnh sát."

Hiện có 230 cơ sở nằm trong danh sách khu vực hạn chế của Bộ Nội vụ.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng nước này, ông Rishi Sunak, đã có cuộc gặp với người đồng cấp Na Uy Jonas Store, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường an ninh xung quanh cơ sở hạ tầng dưới biển.

Trước đó cùng ngày, Anh tuyên bố nước này có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Bắc Âu, bao gồm cả việc triển khai 20.000 binh sỹ tới khu vực này vào năm tới, để giúp bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Sunak gặp những người đồng cấp trong khuôn khổ hội nghị cấp cao về hợp tác quốc phòng của Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) trên đảo Gotland của Thụy Điển ở Biển Baltic.

Trong tuyên bố, Anh cho biết sẽ điều 20.000 binh sỹ hải quân, thủy quân lục chiến và không quân cùng 8 tàu Hải quân Hoàng gia Anh, một nhóm máy bay tiêm kích và trực thăng quân sự tới khu vực.

Anh nêu rõ sẽ tham gia các cuộc tập trận đa quốc gia quy mô lớn, đồng thời thực hiện hoạt động huấn luyện giám sát trên không.

JEF, nhóm hợp tác quốc phòng giữa các nước Bắc Âu và Baltic, Hà Lan và Anh, đã nhóm họp vài ngày sau khi đường ống Balticconnector và cáp truyền dữ liệu ở Vịnh Phần Lan bị hư hỏng, làm dấy lên lo ngại về an ninh ở khu vực Bắc Âu rộng lớn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục