Duy trì sản xuất kinh doanh sau thảm họa thiên tai

Hội thảo chuyên đề về duy trì sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp để phục hồi sau thảm họa thiên tai, khai mạc sáng 8/5, ở Hà Nội.
Hội thảo chuyên đề về duy trì sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp để phục hồi sau thảm họa thiên tai (BCP) được khai mạc sáng 8/5, tại Hà Nội.

Hội thảo này là sáng kiến chung của Australia, Việt Nam, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) được thông qua trong khuôn khổ Nhóm công tác APEC về đối phó với tình trạng khẩn cấp (EPWG), nhằm thúc đẩy ưu tiên hợp tác APEC năm 2013 là tăng cường kết nối. Hội thảo cũng là một trong những hoạt động quan trọng của APEC mà Việt Nam đăng cai trong năm 2013.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Diệu cho biết trong những năm qua, biến đổi khí hậu, thiên tai gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng con người và kinh tế. Việt Nam là trong những một quốc gia ven biển nên thường xuyên phải hứng chịu tổn thất do thiên tai (bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất...) gây ra. Mặc dù thiệt hại về tính mạng con người đã giảm dần, nhưng thiệt hại về kinh tế lại tăng.

Hội thảo lần này là nơi chia sẻ những kinh nghiệm phòng chống thiên tai, cũng như đặt ra định hướng phát triển bền vững cho các doanh nghiệp trong việc phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Giám đốc bộ phận phụ trách APEC, Bộ ngoại giao và Thương mại Australia Leslie Williams nhấn mạnh rằng hội thảo nhằm nâng cao nhận thức trong việc lập kế hoạch duy trì sản xuất kinh doanh để bảo vệ các doanh nghiệp khỏi các tác động của thiên tai; thảo luận các chính sách, chương trình liên quan đến việc phát triển và thực hiện kế hoạch duy trì sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp địa phương ở Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp tập trung thảo luận về các chính sách hỗ trợ lập kế hoạch duy trì sản xuất kinh doanh; vai trò, lợi ích của việc lập kế hoạch, các thực tiễn điển hình về chính sách thúc đẩy lập kế hoạch; năng lực, nhận thức về lập kế hoạch.

Thực tiễn lập kế hoạch và các chương trình hợp tác để hỗ trợ duy trì sản xuất kinh doanh; vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh thiên tai, và làm thế nào để giúp doanh nghiệp phục hồi sau khủng hoảng; hỗ trợ xây dựng kế hoạch duy trì sản xuất kinh doanh thông qua đối tác công-tư... cũng được đề cập đến tại hội thảo này./.

Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục