EBRD dự báo lực lượng lao động thu hẹp khiến tăng trưởng GDP bình quân đầu người của các nền kinh tế Đông Âu-Trung Âu-Balkan giảm mạnh đến năm 2050, trong bối cảnh nhiều nước “già đi trước khi giàu.”
Khoản viện trợ 70 triệu euro nhằm tăng cường an ninh năng lượng cho các doanh nghiệp và hộ gia đình Ukraine bằng cách hỗ trợ đầu tư vào sản xuất năng lượng, lưu trữ và nâng cấp hiệu quả.
Hơn hai năm sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, số người thương vong đang ngày càng tăng, nhà ở và nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy.
Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ khoản vay dài hạn trị giá 30 triệu euro để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất mạnh hồi tháng Hai năm ngoái.
Việc tăng vốn ngân hàng được kỳ vọng sẽ giúp EBRD hoạt động hiệu quả hơn và mạnh hơn trong công tác hỗ trợ Ukraine nói riêng và với tất cả các nền kinh tế và khách hàng trong khu vực nói chung.
Ngày 27/9, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu cho rằng năm 2023, nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,5%, trái với dự đoán mức giảm 1,5% trong ước tính được đưa ra hồi tháng 5.
Theo ông Zelensky, các khoản đầu tư của Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD) vào khu vực tư nhân và dự án phát triển của Ukraine, đặc biệt là phân khúc nhà ở, là ưu tiên hàng đầu của Kiev.
EBRD cho biết sẽ giải ngân 1,5 tỷ euro (khoảng 1,58 tỷ USD) trong 2 năm tới để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tái thiết và hồi phục những khu vực đổ nát sau trận động đất lớn hồi tháng trước.
Ai Cập đang xây dựng chiến lược sản xuất hydro xanh với chi phí thấp nhất thế giới, có giá khoảng 1,7 USD/kg, vào năm 2050 và đặt mục tiêu chiếm 8% thị phần thị trường hydro toàn cầu.
Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu dự báo kinh tế Nga và Ukraine có thể suy giảm lần lượt 10% và 20% trong năm nay do xung đột giữa hai nước gây ra "cú sốc về nguồn cung" lớn nhất 50 năm qua.
Theo đánh giá của EBRD, nhu cầu xuất khẩu yếu, hoạt động du lịch đình trệ, kiều hối giảm và giá hàng hóa thấp đã làm trầm trọng thêm những tác động từ cuộc suy thoái kinh tế đến từ đại dịch COVID-19.
Trong khoản tín dụng nói trên, 100 triệu USD sẽ được sử dụng để giúp NBE cấp các khoản tín dụng ngắn hạn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tư nhân của Ai Cập gặp khó do dịch COVID-19.
Bộ trưởng Oreshkin nêu rõ Nga coi việc "chính trị hóa chính sách điều hành" của EBRD là vi phạm hàng loạt quy chuẩn pháp lý cũng như các nguyên tắc tài chính mà ngân hàng này đã cam kết.
Trung Quốc đã chính thức trở thành thành viên thứ 67 của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết ngày 16/1.
Tập đoàn Naftogaz của Ukraine ngày 14/1 thông báo đã ký hợp đồng mua 1,7 tỷ m3 khí đốt của 5 công ty châu Âu bằng tiền vay của Ngân hàng Tái thiết-Phát triển châu Âu (EBRD).
Lượng vốn đầu tư lớn nhất của EBRD vào khu vực Trung Á tập trung chủ yếu ở Kazakhstan với 708,6 triệu euro (hơn 767,8 triệu USD), tăng từ mức 567,5 triệu euro trong năm 2014.
Nhà kinh tế trưởng của EBRD cho biết trong vài ngày tới, hội đồng quản trị ngân hàng này sẽ xem xét lời đề nghị trên của Bắc Kinh trước khi tìm hiểu quan điểm của các cổ đông.
Ngày 1/8, Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Vladimir Demchishin cho biết nước này cần mua 5-6 tỷ m3 khí đốt phục vụ nhu cầu sưởi ấm trong mùa Đông.