Ngân hàng EBRD ước tính tốn hơn 1.000 tỷ USD để tái thiết Ukraine

Hơn hai năm sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, số người thương vong đang ngày càng tăng, nhà ở và nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy.

Một cây cầu bị phá hủy trong xung đột tại thành phố Irpin, Ukraine, ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một cây cầu bị phá hủy trong xung đột tại thành phố Irpin, Ukraine, ngày 8/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ngày 5/4 cho rằng bảo hiểm được trợ cấp sẽ thu hút các nhà đầu tư giúp xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá ở Ukraine.

Trả lời truyền thông, nhà kinh tế trưởng Beata Javorcik cho biết: “Việc tái thiết có thể sớm được triển khai. Tôi đã đến Berlin một tuần trước và các công ty Đức rất quan tâm, họ sẵn sàng đầu tư với điều kiện được cung cấp một số loại bảo hiểm."

Ngoài ra, bà Javorcik cho biết, hình thức bảo hiểm có thể đến từ các chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế. Quan chức cấp cao của EBRD nhận định: “Các cuộc thảo luận đang diễn ra về cách khởi động một hệ thống như vậy."

Hơn hai năm sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng phát, số người thương vong đang ngày càng tăng, nhà ở và nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị phá hủy.

Ngân hàng EBRD ước tính có thể tốn hơn 1.000 tỷ USD tiền từ khu vực công và tư nhân để xây dựng lại đất nước Ukraine.

Cũng theo bà Javorcik, Ba Lan và các nước láng giềng khác của Ukraine có vị trí thuận lợi để đóng vai trò là trung tâm hậu cần khi quá trình tái thiết bắt đầu. Bà nói: “Các công ty từ châu Âu cũng như từ Mỹ sẽ rất quan tâm đến việc đầu tư vào Ukraine một khi tình hình cho phép”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục