Đức sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị tái thiết Ukraine vào năm 2024

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tái khẳng định rằng Berlin sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ Kiev và sẽ tổ chức Hội nghị Tái thiết Ukraine vào ngày 11/6/2024.
Đức sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị tái thiết Ukraine vào năm 2024 ảnh 1Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Berlin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này sẽ chủ trì Hội nghị Tái thiết Ukraine vào năm 2024.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra cùng ngày bên lề Khóa họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ.

Theo Thủ tướng Scholz, cuộc thảo luận diễn ra trong khoảng 30 phút với trọng tâm là tình hình chính trị, quân sự và nhân đạo tại Ukraine.

Ông cũng tái khẳng định rằng Berlin sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ Kiev và sẽ tổ chức Hội nghị Tái thiết Ukraine vào ngày 11/6/2024.

[Đức tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ 400 triệu euro cho Ukraine]

Trong một bài đăng trên nền tảng Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên bày tỏ quan tâm đặc biệt đến quá trình chuẩn bị Hội nghị Tái thiết Ukraine, dự kiến diễn ra tại Đức vào năm tới.

Tháng Sáu vừa qua, Anh cũng đã chủ trì hội nghị tương tự tại thủ đô London, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo và đại diện đến từ hơn 60 quốc gia và tổ chức tài chính nhằm cung cấp các gói hỗ trợ giúp Ukraine tái thiết đất nước.

Mục đích của hội nghị là hỗ trợ duy trì nền kinh tế Ukraine, xây dựng lại các cơ sở hạ tầng trong dài hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.