Ngân hàng EBRD nhất trí tăng vốn 4 tỷ euro phục vụ tái thiết Ukraine

Việc tăng vốn ngân hàng được kỳ vọng sẽ giúp EBRD hoạt động hiệu quả hơn và mạnh hơn trong công tác hỗ trợ Ukraine nói riêng và với tất cả các nền kinh tế và khách hàng trong khu vực nói chung.

EBRD tăng vốn 4 tỷ euro hỗ trợ tái thiết Ukraine. (Ảnh: News Ukraine)
EBRD tăng vốn 4 tỷ euro hỗ trợ tái thiết Ukraine. (Ảnh: News Ukraine)

Ngày 19/12, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) thông báo ban quản trị đã nhất trí tăng vốn 4 tỷ euro để cho phép ngân hàng này tăng gấp đôi các khoản đầu tư cho Ukraine khi nước này bắt đầu quá trình tái thiết hậu xung đột.

Đây là lần thứ 3 trong lịch sử ERDB tăng vốn. Sau khi quyết định có hiệu lực từ 31/12/2024, ERDB sẽ có tổng số vốn cơ sở là 34 tỷ euro.

Trong thông báo mới, EBRD cho biết động thái trên thể hiện ngân hàng dành ưu tiên cao nhất cho việc hỗ trợ Ukraine nhưng cũng duy trì hỗ trợ các dự án tại những khu vực khác.

Theo Chủ tịch EBRD Odile Renaud-Basso, việc tăng vốn ngân hàng được kỳ vọng sẽ giúp EBRD hoạt động hiệu quả hơn và mạnh hơn trong công tác hỗ trợ Ukraine nói riêng và với tất cả các nền kinh tế và khách hàng trong khu vực nói chung.

EBRD là tổ chức đầu tư lớn nhất tại Ukraine trong 30 năm qua, đã tăng mạnh vốn đầu tư cho nước này kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Trong giai đoạn 2022-2023, ngân hàng này đã triển khai đầu tư 3 tỷ euro cho Ukraine. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch cảnh báo rằng EBRD và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD), thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), có thể mất thang xếp hạng AAA nếu Ukraine không thể trả nợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục