EC tăng thêm viện trợ nhân đạo cho Afghanistan và Pakistan

Ủy ban châu Âu viện trợ thêm 3 triệu euro cho Afghanistan để trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tị nạn và 5 triệu euro cho Pakistan.
EC tăng thêm viện trợ nhân đạo cho Afghanistan và Pakistan ảnh 1Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan hồi tháng Năm. (Nguồn: AP)

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/8 công bố viện trợ thêm 3 triệu euro cho Afghanistan để trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tị nạn do các hoạt động quân sự ở Pakistan.

Ngoài ra, 5 triệu euro cũng được phân bổ cho Pakistan để giúp đỡ người dân phải dời bỏ chỗ ở do các hoạt động quân sự chống lại phiến quân ở Bắc Waziristan - vùng núi phía Tây Bắc Pakistan, giáp biên giới Afghanistan.

Ủy viên phụ trách vấn đề viện trợ nhân đạo của Liên minh châu Âu (EU), Kristalina Georgieva cho biết khoản tiền viện trợ trên sẽ trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người già, bằng cách bảo vệ và cung cấp cho họ những hộ trợ cần thiết nhất.

Viện trợ của EC sẽ giúp cung cấp thực phẩm, chỗ ở, thuốc men, nước uống, cũng như các hoạt động bảo vệ cho công tác di dời; trợ giúp cho những gia đình Pakistan lánh nạn ở Afghanistan hoặc sống trong các trại tị nạn.

Ngoài việc đón tiếp dòng người tị nạn Pakistan, Afghanistan cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lở đất nghiêm trọng hồi tháng Năm vừa qua, do vậy, kinh phí mới sẽ góp phần vào nỗ lực cứu trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tạo sinh kế.

Hỗ trợ nhân đạo của EC được phân phối thông qua các đối tác nhân đạo như các cơ quan của Liên hợp quốc, Ủy ban Chữ thập Đỏ, Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Trong năm 2014, viện trợ nhân đạo chung của EC cho Afghanistan và Pakistan lên đến 76,5 triệu euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục