Ecuador thu hàng tỷ USD từ các hợp đồng dầu khí

Ecuador sẽ hưởng thêm hơn 8,6 tỷ USD từ các hợp đồng khai thác dầu khí mới giữa chính phủ nước này với các công ty dầu khí nước ngoài.
Ecuador sẽ được hưởng thêm hơn 8,6 tỷ USD từ các hợp đồng khai thác dầu khí mới giữa chính phủ nước này với các công ty dầu khí nước ngoài.

Đây là kết quả các cuộc tái thương lượng giữa chính phủ với các công ty nước ngoài, được Bộ trưởng Tài nguyên không tái tạo Ecuador Wilston Pástor thông báo ngày 25/11.

Khoản tiền trên là do Nhà nước Ecuador thu về 80% tổng doanh thu của công nghiệp dầu khí, cao hơn so với mức 70% hiện tại.

Mức doanh thu này là tổng thu nhập bán dầu thô, với mức giá cơ sở ước tính là 78 USD/thùng, trừ đi chi phí khai thác, thăm dò và các nghĩa vụ tài chính định kỳ.

Hiện mới có năm công ty nước ngoài đạt được thỏa thuận với Quito và tiếp tục khai thác gồm: hai công ty của Chile Agip Oil và ENAP, hai công ty của Trung Quốc là Andes Petroleum Ecuador và Petroriental, và Repsol (Tây Ban Nha).

Trong khi đó, công ty Petrobrás của Brazil, đơn vị đang khai thác Mỏ 18 với sản lượng 19.300 thùng/ngày, đã không đạt được thỏa thuận và phải bàn giao lại cơ sở trên trong vòng 120 ngày.

Theo các hợp đồng mới, Nhà nước Ecuador sẽ trả các công ty nước ngoài từ 16,72-41 USD/thùng dầu được khai thác (mức giá đã được cố định trong từng hợp đồng, nhưng khác nhau tùy theo điều kiện khai thác tại từng mỏ).

Các thỏa thuận này sẽ lần lượt đáo hạn từ năm 2018 đến năm 2025. Đáng chú ý là 4/5 trường hợp, giá khai thác được xác định thấp hơn giá hiện tại.

Cũng theo các cam kết này, tổng đầu tư của các công ty trên vào Ecuador sẽ ở mức 1.207 tỷ USD, trong đó 965 triệu USD dành cho khai thác và 242 triệu USD dành cho thăm dò. Tổng sản lượng tối thiểu được khai thác trong thời hạn hợp đồng là 245 triệu thùng.

Sau khi tiến hành tái thương lượng hợp đồng để phù hợp với cải cách Hiến pháp, Ecuador - thành viên “nhỏ nhất” của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - dự kiến sẽ nâng sản lượng dầu khí quốc gia từ khoảng 472.000 thùng/ngày hiện tại lên mức 600.000 thùng/ngày vào năm 2013.

Hiện tại còn năm công ty nước ngoài khác vẫn đang tiến hành đàm phán hợp đồng mới với Chính phủ Ecuador, với thời hạn cuối cùng được ấn định là ngày 23/1/2011.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, hai công ty quốc doanh Ecuador là Petroecuador và Petroamazonas sẽ tiếp quản cơ sở của các doanh nghiệp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục